Mỹ nhắc lại điều kiện để tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên

Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên của Mỹ Stephen Biegun ngày 29/10 đã khẳng định Triều Tiên phải có bước đi nhằm chứng thực việc phi hạt nhân trước khi đạt được "mục tiêu chung" là chính thức chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953.

Chú thích ảnh
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu mở đầu cuộc gặp Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon, ông Biegun nêu rõ: "Chúng tôi có một mục tiêu chung là tiến tới chấm dứt 70 năm chiến tranh và thù địch trên bán đảo Triều Tiên".

Theo đặc phái viên Mỹ, yêu cầu trước tiên là đạt được phi hạt nhân hóa cuối cùng, hoàn toàn và có thể kiểm chứng của Triều Tiên. Ông Biegun hoàn toàn tin tưởng điều này có thể đạt được "trong tầm tay".

Triều Tiên và Mỹ đang bất đồng về việc liệu Triều Tiên phải phi hạt nhân trước hay tuyên bố chấm dứt chiến tranh trước. Mỹ và Hàn Quốc đang phối hợp tìm kiếm giải pháp mới nhằm khai thông các bế tắc trong đối thoại về hạt nhân với Triều Tiên.

Trước đó, trong cuộc gặp chưa từng có trong lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6/2018, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un đã cam kết sẽ theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa, nhưng những hành động của Triều Tiên là chưa đủ để thỏa mãn các yêu cầu của Mỹ về các bước đi không thể đảo ngược về việc phá hủy các kho vũ khí, bao gồm cả việc công khai toàn bộ vũ khí và cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.

Ngày 7/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thực hiện chuyến thăm thứ 4 tới Triều Tiên để thảo luận với nhà lãnh đạo Kim Jong-un về khả năng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều thứ 2.

Hiện cả Mỹ, Triều Tiên và Hàn Quốc đều thể hiện mong chờ sớm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh này, qua đó thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Phương Hoa (TTXVN)
Lãnh đạo Hàn Quốc, Anh thảo luận về quan hệ song phương và phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Lãnh đạo Hàn Quốc, Anh thảo luận về quan hệ song phương và phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Trong cuộc hội đàm bên lề Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) tại Brussels (Bỉ) ngày 19/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Anh Theresa May đã nhất trí tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN