WB sẵn sàng chào đón Triều Tiên khi Bình Nhưỡng thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 17/10 cho biết Triều Tiên được hoan nghênh gia nhập thể chế tài chính này với tư cách là một thành viên, khi Bình Nhưỡng đáp ứng những mong đợi của cộng đồng quốc tế về "hòa bình và ổn định".

Theo Phó Chủ tịch cấp cao về Chương trình Phát triển 2030, Các mối quan hệ và đối tác Liên hợp quốc của WB Mahmoud Mohieldin, Triều Tiên sẽ phải trải qua những thủ tục cần thiết để nhận được sự hỗ trợ từ 198 thành viên và điều này sẽ chỉ khả thi khi Bình Nhưỡng thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa.

Quan chức cấp cao này nêu rõ: "WB vui mừng chào đón bất kỳ các nước còn lại nào chưa trở thành thành viên của thể chế này", trong đó có Triều Tiên. Tuy nhiên, Triều Tiên cần chuyển đổi thành nền kinh tế cởi mở hơn để nhận được sự hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch cấp cao WB Mahmoud Mohieldin trả lời báo giới tại Seoul, Hàn Quốc ngày 17/10/2018. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Ông Mohieldin nhấn mạnh WB không phải là một tổ chức chính trị, nên khi nào ứng cử viên sẵn sàng thì các thủ tục sẽ được triển khai. Quan chức này cho hay mặc dù sẽ mất thời gian để hoàn tất các thủ tục để trở thành thành viên đầy đủ của WB, song tổ chức này vẫn cân nhắc sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho Triều Tiên, giống như với những quốc gia khác. Tuy nhiên, ông nhận định hiện còn quá sớm để thảo luận về vấn đề này.

Phó Chủ tịch Mohieldin đã đưa ra tuyên bố trên khi tới thăm thủ đô Seoul của Hàn Quốc để tham dự Hội nghị Quốc tế Các chỉ số Bền vững Down Jones 2018.

Để trở thành thành viên của WB, trước tiên, Triều Tiên cần gia nhập Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Tiếp đó, Bình Nhưỡng sẽ trải qua một số thủ tục của hai tổ chức này, bao gồm việc chia sẻ thông tin về nền kinh tế trong nước.

Tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định Triều Tiên đã đạt được tiến triển trong vấn đề phi hạt nhân hóa và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ sẵn sàng gia nhập IMF, WB cùng các cơ quan quốc tế khác để mở cửa nền kinh tế.

Triều Tiên hiện đang hứng chịu các biện pháp trừng phạt cứng rắn do các vụ thử hạt nhân và tên lửa trước đó của nước này. Điều này gây cản trở cho những nỗ lực của Hàn Quốc trong việc tham gia vào các dự án đã được đề xuất trong các hội nghị thượng đỉnh liên Triều gần đây. Việc trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế sẽ giúp Triều Tiên nhận được sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng.

Đặng Ánh (TTXVN)
Triều Tiên hối thúc Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ biện pháp trừng phạt
Triều Tiên hối thúc Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ biện pháp trừng phạt

Ngày 16/10, Triều Tiên đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt ngay lập tức, cho rằng các biện pháp hạn chế này thể hiện chính sách thù địch của Washington với Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN