Mỹ muốn nối lại đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân

Ngày 13/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn khởi động lại các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân cùng Nga và Trung Quốc, với hy vọng cả 3 nước sẽ đồng ý giảm 50% ngân sách quốc phòng trong lĩnh vực này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết sẽ nỗ lực tham gia đàm phán hạt nhân với 2 cường quốc trên sau khi giải quyết “ổn thỏa” vấn đề Trung Đông và Ukraine. Ông hy vọng tiến hành cuộc gặp đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump bày tỏ tiếc nuối về hàng trăm tỷ USD được đầu tư để tái thiết năng lực răn đe hạt nhân của nước này và hy vọng sẽ nhận được cam kết từ 2 nước về vấn đề giảm chi tiêu. Trong khi Mỹ và Nga duy trì lượng lớn vũ khí từ thời Chiến tranh Lạnh, Tổng thống Trump nhận định trong vòng 5-6 năm tới, Trung Quốc sẽ bắt kịp khả năng hạt nhân của Mỹ và Nga.  

Liên quan đến Nga, Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn nước này quay trở lại Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), đồng thời khẳng định việc loại Moskva khỏi G7 là một sai lầm.

Trước đây, Nga từng là thành viên của nhóm G7, khi đó gọi là G8, nhưng đã bị loại khỏi tổ chức này sau sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Nhà Trắng tránh câu hỏi về khả năng cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine
Nhà Trắng tránh câu hỏi về khả năng cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine

Ngày 13/2, theo hãng thông tấn TASS đưa tin, Mỹ tiếp tục giữ lập trường thận trọng trước đề xuất gây tranh cãi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc phương Tây cung cấp vũ khí hạt nhân cho Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN