Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Gennady Gatilov phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 20/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, ông Gatilov phát biểu: "Trên thực tế, không hề có và không thể có chuyện nối lại đối thoại nghiêm túc về kiểm soát vũ khí hạt nhân, vốn đã bị gián đoạn theo sáng kiến của Washington. Phía Mỹ chưa sẵn sàng cho việc này. Và làm sao có thể có đối thoại bình thường giữa các nước khi một bên không coi bên kia là đối tác bình đẳng, không tính đến các lợi ích chính đáng của họ, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh?".
Hồi cuối tháng 1 vừa qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về giải trừ vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này được đưa ra sau phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông bày tỏ mong muốn thảo luận với Nga về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.
Ông Peskov nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Mỹ, đồng thời Điện Kremlin đang chờ tín hiệu từ Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các cuộc đàm phán cần tính đến tiềm năng vũ khí hạt nhân của các đồng minh Mỹ như Anh và Pháp để đảm bảo sự công bằng trong quá trình giải trừ.