Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Belarus

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) dự luật phê chuẩn Hiệp ước về đảm bảo an ninh giữa Nga và Belarus trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hãng thông tấn TASS đưa tin, theo hiệp ước về đảm bảo an ninh trong Nhà nước Liên minh, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp Nga hoặc Belarus bị xâm lược, hoặc khi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của hai quốc gia này bị đe dọa.

Cụ thể, vũ khí hạt nhân của Nga có thể được triển khai để đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống Nga hoặc Belarus. Ngoài ra, nếu một trong hai quốc gia bị xâm lược bằng vũ khí thông thường gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ, vũ khí hạt nhân cũng có thể được sử dụng.

Các bên tham gia hiệp ước coi vũ khí hạt nhân của Nga là một yếu tố quan trọng trong ngăn chặn xung đột quân sự hạt nhân bùng nổ, cũng như xung đột quân sự sử dụng các vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây cũng được coi là một biện pháp răn đe, chỉ sử dụng trong trường hợp cực đoan và bất khả kháng.

Ngoài ra, hiệp ước xác định rằng nếu một quốc gia thành viên trong Nhà nước Liên minh bị tấn công vũ trang, thì đó sẽ được coi là một hành động xâm lược đối với Nhà nước Liên minh nói chung. Các bên sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa thích hợp bằng mọi lực lượng và phương tiện. Trong trường hợp này, quốc gia còn lại sẽ ngay lập tức hỗ trợ quân sự và kỹ thuật cần thiết, sau khi có yêu cầu chính thức và tham vấn giữa các tổng thống của hai quốc gia.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).