Nga bình luận trước khả năng Ukraine được chuyển giao vũ khí hạt nhân

Ngày 25/11, Lãnh đạo cấp cao Nga lên tiếng cảnh báo về hậu quả trước khả năng các nước tiến hành chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine.
Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 của Nga tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuần trước, tờ New York Times đưa tin một số quan chức Mỹ và châu Âu được cho là đang đề xuất chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết việc chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Kiev có thể được coi là một hành động tấn công vào Nga và hậu quả nhận lại sẽ rất rõ ràng.

Ông Medvedev nói: "Việc chuyển giao thực tế các loại vũ khí như vậy có thể được coi là một hành động tấn công hoàn toàn vào đất nước chúng tôi".

Theo nội dung bài viết trên Telegram của một quan chức Nga, mối đe dọa chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Kiev có thể được coi là sự chuẩn bị cho một cuộc xung đột hạt nhân với Nga.

Cùng ngày, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc thảo luận về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân ở Ukraine là vô trách nhiệm và điều này được phát biểu bởi những người ‘thiếu hiểu biết’ về tình hình thực tế.

Trả lời phỏng vấn, ông Peskov nói rằng: "Đây là lý luận hoàn toàn vô trách nhiệm của những người có lẽ có sự hiểu biết kém, ý tưởng kém về thực tế và không cảm thấy một chút trách nhiệm nào khi đưa ra những tuyên bố như vậy".

Khi được hỏi liệu Điện Kremlin có nhận thấy nguy cơ leo thang hạt nhân sau khi sử dụng hệ thống tên lửa Oreshnik hay không, ông Peskov cho biết để đánh giá rủi ro leo thang hạt nhân, cần phải nghiên cứu học thuyết hạt nhân của Nga và các tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin, cũng như các hành động của phương Tây.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.