IRGC hối thúc lãnh tụ tối cao Iran dỡ bỏ lệnh cấm phát triển vũ khí hạt nhân

Các chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã kêu gọi Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei hủy bỏ sắc lệnh tôn giáo cấm phát triển và sử dụng vũ khí hạt nhân.

Chú thích ảnh
Lực lượng IRGC trong một cuộc duyệt binh tại Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông tin này được tờ The Telegraph đưa tin ngày 9/2, theo đó các chỉ huy IRGC lập luận rằng việc sở hữu vũ khí hạt nhân là điều cần thiết để bảo đảm sự sống còn của Iran trước sức ép ngày càng lớn từ các đối thủ phương Tây.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei đã ban hành sắc lệnh cấm vũ khí hạt nhân từ giữa những năm 1990 và công khai tuyên bố vào năm 2003, khẳng định rằng việc sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hạt nhân đi ngược lại các nguyên tắc Hồi giáo. Đây là nền tảng trong chính sách chính thức của Iran về vấn đề hạt nhân.

Tuy nhiên, theo hãng tin AP, những căng thẳng gia tăng gần đây, đặc biệt là các cuộc không kích của Israel nhằm vào cơ sở quân sự của Iran gần Tehran trong năm ngoái, đã làm dấy lên tranh luận trong nội bộ Iran về chiến lược quốc phòng. Các cuộc tấn công này được cho là nhắm vào các địa điểm liên quan đến sản xuất tên lửa và các cơ sở nghiên cứu hạt nhân trước đây của Iran, cho thấy lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của nước này.

Trước tình hình đó, các lãnh đạo IRGC lo ngại rằng việc tiếp tục tuân thủ sắc lệnh có thể khiến Iran không đủ khả năng đối phó với những mối đe dọa hiện hữu. Họ lập luận rằng sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ tạo ra một lá chắn răn đe mạnh mẽ chống lại các đối thủ.

Quan hệ giữa Iran và phương Tây đã rơi vào bế tắc kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân (JCPOA) năm 2015 vào năm 2018, kéo theo các lệnh trừng phạt kinh tế và sự cô lập ngoại giao đối với Tehran. Dù vậy, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei vẫn kiên quyết bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ, gọi đó là một hành động “không khôn ngoan và đáng hổ thẹn”.

Giới phân tích nhận định rằng nếu Lãnh tụ tối cao Iran xem xét lại sắc lệnh này, đây sẽ là một sự thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng của Tehran, có thể dẫn đến việc đẩy nhanh chương trình hạt nhân. Động thái này có nguy cơ làm leo thang căng thẳng với Israel và các đồng minh phương Tây.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, ngày 10/2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bày tỏ nghi ngờ về thành ý đàm phán của Washington với Tehran.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp từ quảng trường Azadi ở thủ đô Tehran nhân kỷ niệm ngày cách mạng Hồi giáo Iran, ông Pezeshkian nhấn mạnh: “Nếu Mỹ thành tâm muốn đàm phán, tại sao họ lại trừng phạt chúng ta”. Nhà lãnh đạo Iran khẳng định Tehran không tìm kiếm chiến tranh nhưng sẽ không nhượng bộ trước áp lực từ bên ngoài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã khôi phục chiến dịch gây sức ép tối đa nhằm vào Iran, bao gồm các nỗ lực ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ của nước này. Tuy nhiên, ông Trump tuyên bố sẵn sàng ký thỏa thuận với Iran và bày tỏ thiện chí đối thoại với người đồng cấp Pezeshkian.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Theo RT/AP)
Tổng thống Mỹ không mong muốn tấn công vào hệ thống hạt nhân Iran 
Tổng thống Mỹ không mong muốn tấn công vào hệ thống hạt nhân Iran 

Ngày 23/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng sẽ tránh được các cuộc tấn công quân sự đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN