Mỹ mở đợt không kích mới, tập trung triệt phá năng lực đe dọa eo biển Hormuz của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành thêm một đợt không kích mới nhằm vào Iran trong ngày 12/7, tập trung hỏa lực vào các mục tiêu liên quan đến năng lực của Tehran trong việc đe dọa hoạt động vận tải thương mại và tàu thuyền dân sự qua eo biển Hormuz.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ địa điểm ở Tehran, Iran sau các cuộc không kích ngày 5/4/2026. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN phát

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo các cuộc không kích bắt đầu lúc 17 giờ ngày 12/7 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 5 giờ sáng 13/7, theo giờ Việt Nam.

Theo CENTCOM, cuộc tấn công được thực hiện theo mệnh lệnh trực tiếp của Tổng thống Mỹ với tư cách là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, CENTCOM cho biết chiến dịch được triển khai nhằm "tiếp tục làm suy giảm khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thuyền dân sự và tàu thương mại đang tự do đi qua eo biển Hormuz".

CENTCOM đồng thời khẳng định các cuộc không kích được Tổng thống Mỹ chỉ đạo nhằm "buộc các lực lượng Iran phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình".

Ngay trong cùng khung giờ, CENTCOM còn đưa ra tuyên bố bác bỏ mạnh mẽ các thông tin lan truyền từ truyền thông nhà nước và các cơ quan báo chí có liên hệ với chính quyền Iran cho rằng quân đội Mỹ đã chịu thương vong tại Kuwait.

Trước đó, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin ba sĩ quan Mỹ đã thiệt mạng và một số quân nhân khác bị thương trong các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait.

CENTCOM bác bỏ hoàn toàn thông tin này và khẳng định: "Không có bất kỳ báo cáo nào về việc quân nhân Mỹ thiệt mạng hoặc bị thương trong khu vực", đồng thời cho biết toàn bộ quân nhân Mỹ đều đã được kiểm đếm đầy đủ và an toàn.

CONTCOM gọi thông tin trên là "tuyên truyền của Iran".

Theo CENTCOM, việc bác bỏ thông tin này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột hiện nay không chỉ diễn ra trên chiến trường mà còn trên mặt trận thông tin.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 13/7, trong suốt chiến dịch quân sự đang diễn ra, truyền thông nhà nước Iran và các cơ quan báo chí liên kết với chính quyền nước này đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố về tình hình chiến trường, song các tuyên bố đó đều bị giới chức Mỹ và nhiều quốc gia trong khu vực công khai bác bỏ.

Chiến dịch không kích mở rộng với hơn 300 mục tiêu

Các cuộc không kích trong ngày 12/7 là bước leo thang mới nhất trong chiến dịch không quân kéo dài mà Mỹ đã tăng cường đáng kể trong tuần qua.

Theo CENTCOM, chỉ trong ba đêm liên tiếp, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 300 mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các trận địa tên lửa, căn cứ triển khai thiết bị bay không người lái (UAV), các năng lực tác chiến hải quân, kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và các cơ sở giám sát ven biển, tất cả đều nhằm làm suy giảm khả năng của Iran trong việc cản trở hoặc đe dọa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz.

Chú thích ảnh
Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Eo biển Hormuz, tuyến đường biển hẹp nằm giữa Iran và Oman, là một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới, nơi mỗi ngày có một tỷ lệ đáng kể lượng dầu mỏ xuất khẩu toàn cầu được vận chuyển qua.

Iran nhiều lần đe dọa đóng cửa tuyến hàng hải này như một công cụ gây sức ép trong các cuộc đối đầu khu vực và cuộc khủng hoảng hiện nay đã khiến phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với các tàu thương mại đi qua khu vực tăng mạnh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz đã bị phong tỏa sau các đợt giao tranh trước đó, tuy nhiên các quan chức Mỹ đã bác bỏ tuyên bố này.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.

Cùng ngày, Trung tâm Thông tin Hàng hải Hỗn hợp (JMIC) do Mỹ đứng đầu cũng xác nhận tuyến đường phía Nam dọc theo bờ biển Oman hiện vẫn khả dụng và đã được mở rộng để phục vụ giao thông hai chiều.

Trích dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Hải quân Mỹ, JMIC nhấn mạnh Hormuz là tuyến đường thủy quốc tế, hoàn toàn không chịu sự kiểm soát hay ép buộc của bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào. Lực lượng Mỹ khẳng định luôn sẵn sàng duy trì quyền tự do hàng hải và bảo vệ các hoạt động thương mại hợp pháp tại đây.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
IRGC lại tấn công tàu ‘vi phạm’, Iran muốn quản lý eo biển Hormuz như thế nào?
IRGC lại tấn công tàu ‘vi phạm’, Iran muốn quản lý eo biển Hormuz như thế nào?

Ông Ian Ralby, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Chiến lược hàng hải cho rằng cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz khó có thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN