Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Trong tuyên bố đưa ra ngày 12/7 được Đài Truyền hình Nhà nước Iran (IRIB) phát đi, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công “quy mô lớn và bất ngờ” nhằm vào các trung tâm hỗ trợ hậu cần và các bệ tiếp nhiên liệu được sử dụng để phục vụ các tàu sân bay của Mỹ tại Cảng Duqm ở Oman.
Văn phòng quan hệ công chúng của IRGC nói với IRIB rằng các cơ sở này đã “bị phá hủy” trong cuộc tấn công.
Trước đó, IRGC cho biết họ đã tiến hành tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Căn cứ Không quân Prince Hassan ở Jordan bằng nhiều tên lửa đạn đạo.
Trong một tuyên bố được IRIB phát sóng, IRGC nói rằng lực lượng hàng không vũ trụ của họ đã phá hủy một trung tâm chỉ huy và kiểm soát tại căn cứ này, đồng thời đánh trúng các nhà chứa máy bay (hangar) nơi đặt những máy bay không người lái MQ-9.
Theo tuyên bố của IRGC, họ còn sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công Căn cứ Không quân Al Udeid tại Qatar.
IRGC khẳng định đã phá hủy một trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa máy bay chiến đấu, đồng thời phá hủy một trung tâm chỉ huy và kiểm soát bên trong Căn cứ Không quân Al Udeid.
Iran cũng cho biết quân đội của họ đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
Tuy nhiên, trước đó Bộ Quốc phòng Qatar cho biết lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn thành công một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Qatar.
Trong khi đó, đội Iran nói rằng họ đã sử dụng các thiết bị bay không người lái mang thuốc nổ để tấn công một hệ thống phòng không Patriot, một kho đạn dược và một trạm radar của quân đội Mỹ tại Kuwait.
Quân đội Iran cũng cho biết một đợt tấn công UAV khác đã nhắm vào một hệ thống thông tin liên lạc và một trạm radar của Mỹ tại Bahrain.
Các cuộc tấn công này, theo phía Iran, là nhằm đáp trả điều mà Tehran mô tả là các cuộc không kích liên tiếp của Mỹ nhằm vào những khu vực ở miền Nam Iran.
Trong diễn biến liên quan, quân đội Iran tuyên bố Mỹ phải tuân thủ các điều khoản của Bản ghi nhớ Islamabad.
Chuẩn tướng Mohammad Akraminia một lần nữa kêu gọi Mỹ tuân thủ các điều khoản của Bản ghi nhớ Islamabad được ký kết giữa Tehran và Washington vào ngày 17/6.
Phát biểu với IRIB, Tướng Akraminia cho rằng việc Mỹ can thiệp nhằm tạo ra cái mà ông gọi là “một tuyến đường hàng hải bất hợp pháp” qua eo biển Hormuz đã gây mất ổn định an ninh trong khu vực.
Tướng Akraminia nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Iran sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền lợi của nhân dân Iran tại eo biển Hormuz, đồng thời liên tục cập nhật “ngân hàng mục tiêu”.
Khói bốc lên sau vụ nổ ở Tehran, Iran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát
Về phía Mỹ, trong thông báo phát đi ngày 12/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng của họ đã tấn công khoảng 140 mục tiêu quân sự bao gồm: Các bệ phóng và cơ sở tên lửa của Iran; các địa điểm triển khai thiết bị bay không người lái (UAV); năng lực và cơ sở hạ tầng của lực lượng hải quân Iran; các kho chứa đạn dược; mạng lưới thông tin liên lạc quân sự và các cơ sở giám sát ven biển.
CENTCOM cho biết thêm, trong ba đêm liên tiếp của chiến dịch, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 300 mục tiêu trên lãnh thổ Iran.
Theo tuyên bố, mục tiêu của chiến dịch là: “Làm suy giảm khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu dân sự và tàu thương mại đang tự do đi qua eo biển Hormuz.”
CENTCOM cũng cho biết lực lượng Mỹ đã hỗ trợ hơn 800 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn kể từ đầu tháng 5.
Theo quân đội Mỹ, số hàng hóa được vận chuyển trên các tàu này bao gồm khoảng 400 triệu thùng dầu.