Mỹ lường trước được vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Ngày 16/4, Cố vấn chính sách đối ngoại của Nhà Trắng cho rằng, vụ phóng thử tên lửa trước đó cùng ngày của CHDCND Triều Tiên diễn ra không bất ngờ và chưa cần thiết phải mở rộng năng lực chống hành động này.

Trong ảnh chụp qua truyền hình là vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu trước báo giới khi tháp tùng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm Hàn Quốc, cố vấn trên nêu rõ: "Chúng tôi không cần mở rộng bất cứ năng lực nào chống lại vụ phóng tên lửa... Chúng tôi không bất ngờ và đã lường trước hành động đó".

Quan chức này còn dẫn các báo cáo sơ bộ cho biết, tên lửa của Triều Tiên được phóng trước đó cùng ngày là loại tên lửa tầm trung và thất bại khoảng 4-5 giây sau khi phóng.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, nhiều chính đảng của Hàn Quốc ngày 16/4 đã lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trước đó cùng ngày, gọi đây là một hành động khiêu khích liều lĩnh và cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Đảng Dân chủ theo đường lối tự do ra tuyên bố gọi động thái của Triều Tiên là một “hành động khiêu khích liều lĩnh, không thể hiểu nổi”, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng không thể bảo vệ được chế độ bằng các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Trong khi đó, đảng Nhân dân theo đường lối trung tả cáo buộc Triều Tiên đang làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh rằng hành động khiêu khích quân sự không bao giờ có thể được biện minh bằng bất kỳ lý do gì mà sẽ chỉ làm cho Triều Tiên ngày càng bị cô lập và bị thế giới lên án.

Về phần mình, đảng Hàn Quốc Tự do theo đường lối bảo thủ cũng lên án Triều Tiên về hành động “liều lĩnh” nói trên và cảnh báo Bình Nhưỡng không được đẩy tình hình an ninh trong khu vực vào một cuộc khủng hoảng, còn đảng Công lý thuộc cánh tả thì nhấn mạnh Triều Tiên không được tìm cách tăng cường đoàn kết nội bộ thông qua bất kỳ hành động khiêu khích nào.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ tấn công Triều Tiên: Chuyện đâu có dễ như đối với Syria
Mỹ tấn công Triều Tiên: Chuyện đâu có dễ như đối với Syria

Mỹ bất ngờ trút 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk xuống căn cứ không quân Syria mà không vấp phải đòn kháng cự hay trả đũa nào. Nhưng một đòn tấn công tương tự với Triều Tiên sẽ không dễ dàng như vậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN