Mỹ Latinh nhóm họp sau 'sự cố chặn chuyên cơ'

Các nhà lãnh đạo cánh tả Mỹ Latinh ngày 4/7 đã nhóm họp tại Bolivia để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Evo Morales, người đang nổi giận sau khi một số nước châu Âu từ chối cho chuyên cơ của ông vào không phận do nghi ngờ rằng người tiết lộ thông tin tình báo mật của Mỹ Edward Snowden đang ở trên máy bay.

Tổng thống Bolivia được chào đón tại sân bay El Alto, Bolivia sau chuyến bay bị gián đạn. Ảnh: AFP


Phát biểu trước khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo cùng phe tại thành phố Cochabamba, ông Morales nhấn mạnh: “Lời xin lỗi của một nước không cho chúng tôi bay qua là chưa đủ. Một số chính phủ đã xin lỗi, nói đó là một sai sót nhưng không phải như vậy”.

Các tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela, Rafael Correa của Ecuador, Jose Mujica của Uruguayvà Desi Bouterse của Suriname đã đến trong buổi chiều để tham dự cuộc họp trong khi người đồng cấp Argentina dự kiến có mặt sau đó.

Tổng thống Ecuador khẳng định các nhà lãnh đạo này sẽ “đưa ra quyết định và thể hiện chúng tôi sẽ không chấp nhận kiểu hành động làm bẽ mặt này đối với bất cứ quốc gia Mỹ Latinh nào… Hãy thử hình dung nếu điều này xảy ra đối với một nguyên thủ quốc gia châu Âu, nếu nó xảy ra với Tổng thống Mỹ, thì có lẽ đã xảy ra chiến tranh rồi. Họ nghĩ họ có thể tấn công và phá vỡ luật pháp quốc tế”.

Ông Correa trước đó đã kêu gọi tiến hành hội nghị thượng đỉnh diện rộng hơn tập hợp các nhà lãnh đạo của Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR), nhưng các tổng thống của Brazil, Columbia, Chile và Peru đã không đến dự dù họ cũng lên án vụ việc trên.



T.N (Theo AFP)
Lý do ông Morales chọn Áo để hạ cánh khẩn cấp
Lý do ông Morales chọn Áo để hạ cánh khẩn cấp

Bị Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bất ngờ rút phép bay qua không phận hoặc hạ cánh tiếp nhiên liệu khi chuyên cơ đã tiến gần không phận Pháp, Tổng thống Bolivia, Evo Morales, quyết định không quay lại Nga mà chọn Áo để hạ cánh khẩn cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN