Mỹ Latinh chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/4 sẽ tới dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ. Nhiều nhà ngoại giao đánh giá rằng sự kiện tổ chức tại Peru này dự kiến sẽ có căng thẳng và khó xử.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời một số quan chức giấu tên cho hay Tổng thống Trump sẽ đến thủ đô Lima của Peru dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ với chủ trương khuyến khích các mối quan hệ thương mại đồng thời đề nghị những đồng minh của Washington trong khu vực cứng rắn hơn với Venezuela.

Tổng thống Trump (phải) và người đồng cấp Mexico Enrique Pena Nieto. Ảnh: TIME

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá mối quan hệ nhiều thăng trầm của Tổng thống Trump với lãnh đạo các quốc gia châu Mỹ, đơn cử như người đồng cấp Mexico Enrique Pena Nieto, sẽ khiến ông chủ Nhà Trắng không dễ hướng thẳng tới mục tiêu đề ra trước chuyến đi.

Tổng thống Trump cho rằng nhiều cơ hội việc làm tại Mỹ đã rơi vào tay Mexico, cảnh cáo hủy bỏ Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Mexico và Canada. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump vào ngày 3/4 đã ký bản ghi nhớ về việc điều lực lượng Vệ binh Quốc gia tới biên giới với Mexico.

Ngoài ra, Tổng thống Trump còn chỉ trích người nhập cư từ Nicaragua, Honduras, El Salvador, đồng thời đe dọa cắt viện trợ cho Colombia, Peru vì vấn đề ma túy.

Tuy nhiên, một nhà ngoại giao Peru giấu tên khẳng định với Reuters: “Chưa ai từng mất ngủ vì Tổng thống Trump cả. Chúng tôi đều biết cách mỉm cười và gật đầu, vì vậy không cần quá lo lắng”.

Dự kiến tại Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ, lãnh đạo các quốc gia Mỹ Latinh còn thảo luận về việc giải quyết vấn nạn tham nhũng trong khu vực.


Theo lịch trình, sau khi dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ, Tổng thống Trump sẽ công du Colombia.

Công ty phân tích và tư vấn Gallup có trụ sở tại Washington D.C cho biết, trong năm đầu Tổng thống Trump lãnh đạo nước Mỹ, chỉ có 16% người dân các quốc gia Mỹ Latinh tham gia khảo sát của Gallup ủng hộ ông.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nghi án vũ khí hóa học tại Syria, Mỹ có một lần nữa nã tên lửa Tomahawk?
Nghi án vũ khí hóa học tại Syria, Mỹ có một lần nữa nã tên lửa Tomahawk?

Đúng một năm về trước, ngày 7/4/2017, quân đội Mỹ đã nã 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ Syria để trả đũa cho cái mà họ gọi là vụ tấn công hóa học ở Khan Shaykhun. Lần này, liệu một quyết định tương tự có được đưa ra với cáo buộc "tấn công vũ khí hóa học tại Douma", điều mà cả Damascus và Moskva đã bác bỏ và coi là cái cớ được để lật đổ chính quyền Tổng thống Assad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN