Mỹ lại cảnh báo tấn công quân sự Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 1/8 cảnh báo, Iran phải lựa chọn hoặc chấp nhận một số giới hạn đối với chương trình hạt nhân của mình hoặc đối mặt với các cuộc tấn công quân sự của Mỹ.


Phát biểu tại một căn cứ quân sự ở thành phố Ashkelon trong chuyến công du Ixraen, người đứng đầu Lầu Năm góc đã đề cập đến “tất cả các giải pháp” bao gồm cả biện pháp quân sự nhằm ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Panetta cho rằng, tấn công quân sự sẽ là giải pháp sau cùng, đồng thời cũng bày tỏ hy vọng Iran sẽ lựa chọn giải pháp tốt nhất cho vấn đề này là đàm phán.


Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen Ehud Barak cho rằng khả năng dùng các biện pháp cấm vận để buộc Têhêran từ bỏ chương trình hạt nhân là “cực kỳ thấp” và không còn nhiều thời gian để ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Quan chức này cũng cho biết, Ixraen không còn đủ kiên nhẫn với các biện pháp ngoại giao trong vấn đề hạt nhân của Iran.


L.H (tổng hợp)

Mỹ cảnh báo khủng bố từ Iran và Al-Qaeda
Mỹ cảnh báo khủng bố từ Iran và Al-Qaeda

Trong Báo cáo quốc gia về khủng bố năm 2011 công bố ngày 31/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Al-Qaeda đang trên "con đường suy tàn" sau khi các thủ lĩnh chóp bu bị tiêu diệt, song các chi nhánh của mạng lưới này đang tạo ra mối đe dọa tại một số khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN