Mỹ kêu gọi Israel và Palestine không đơn phương hành động

Ngày 3/5, trong bài trả lời phỏng vấn về Kế hoạch Hòa bình Trung Đông do Viện nghiên cứu Cận Đông tại Washington tổ chức, ông Jared Kushner, Cố vấn cấp cao Nhà Trắng và là con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết ông hi vọng Israel và Palestine sẽ xem xét kế hoạch này trước khi tiến hàng bất kỳ bước đi đơn phương nào trên thực địa.

Chú thích ảnh
Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner phát biểu sau cuộc điều trần tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ ở thủ đô Washington ngày 24/7/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Kushner đưa ra bình luận trên khi trả lời câu hỏi liệu ông có thảo luận khả năng Israel đơn phương sáp nhập một số khu vực tại Bờ Tây với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông nói:"Tôi hi vọng cả hai bên, phía Israel và phía Palestine, sẽ xem xét Kế hoạch trước khi có bất kỳ bước đi đơn phương nào". Ngoài ra, quan chức này cũng cho biết Mỹ đang "dành không gian" cho Thủ tướng Netanyahu thành lập một chính phủ mới tại Israel.

Trả lời câu hỏi của về tại sao Chính quyền Mỹ vẫn chưa đưa ra quan điểm ủng hộ hay phản đối giải pháp hai nhà nước, ông Kushner trả lời rằng "giải pháp hai nhà nước có nghĩa một nhà nước cho người Israel và một cho người Palestine, vì vậy chúng tôi nói với nhau: Chúng ta cố gắng không nói đến điều đó".

Ông Kushner cũng tiết lộ Kế hoạch cũng "nhằm giải quyết một loạt vấn đề trong một cách rất chi tiết". Theo quan chức này, cả hai bên "phải có nhượng bộ" để giải quyết xung đột nhưng nhấn mạnh Tổng thống Trump "không yêu cầu Israel phải làm những việc có thể đặt họ vào nguy hiểm". Ông đồng thời khẳng định Tổng thống Trump tin rằng "nếu các bạn có thể giúp nhân dân Palestine có cơ hội, điều đó là có lợi cho toàn khu vực và có lợi cho Mỹ. Ổn định là điều rất quan trọng".

Ông Kushner nói Kế hoạch sẽ giải quyết "các khát vọng chính trị" cũng như các vấn đề kinh tế và hi vọng "mọi người sẽ ngạc nhiên khi Kế hoạch được công bố", nhưng không cung cấp thêm chi tiết về các giải pháp thực tế trong Kế hoạch. "Tất cả những gì chúng tôi có thể làm cùng nhau là một giải pháp, giải pháp chúng tôi tin rằng là một khởi đầu tốt cho các vấn đề chính trị và sau đó là một cơ sở cho những gì có thể được làm để giúp những người dân bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn", ông Kushner nói.

Đầu tuần này, Thượng nghị sỹ Chris Murphy, người gần đây có chuyến thăm tới Jordan, Israel và Chính quyền Palestine, nói rằng Kế hoạch Hòa bình có thể gây bất ổn cho Jordan, một đồng minh quan trọng của Mỹ và một trong hai quốc gia đã ký Hiệp định hòa bình với Israel. Thượng nghị sỹ Murphy và Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Mitt Romney, người cùng đồng hành trong chuyến thăm, đều nói rằng họ nhận được phản hồi nghi hoặc và quan ngại tại khu vực liên quan đến Kế hoạch Hòa bình.

Trước đó, ông Jared Kushner cho biết Mỹ sẽ không công bố bản Kế hoạch Hòa bình Trung Đông cho đến sau tháng 6 tới, sau khi tháng Ramadan của người Hồi giáo kết thúc. Thời gian qua, Mỹ đã xây dựng Kế hoạch hòa bình Trung Đông do ông Jared Kushner và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông, ông Jason Greenblatt, chủ trì. Hồi tháng 9/2018, Tổng thống Trump tuyên bố kế hoạch được ông gọi là "thỏa thuận sau cùng" sẽ được công bố trong vòng từ 2 tới 4 tháng sau đó, nhưng việc công bố đã bị hoãn vì nhiều lý do khác nhau.

Công Đồng  (TTXVN)
Iran 'bắn' tín hiệu gì với Mỹ khi thay Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo
Iran 'bắn' tín hiệu gì với Mỹ khi thay Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo

Iran đã thay Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vô cùng quyền lực chỉ không đầy 2 tuần sau khi Mỹ liệt lực lượng này vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN