Mỹ hoãn chuyển giao máy bay Global Hawk cho Hàn Quốc

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc ngày 13/4 cho biết Mỹ sẽ hoãn chuyển giao 2 máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk cho Hàn Quốc cho tới nửa đầu năm 2019 vì phải thực hiện các biện pháp bổ sung liên quan tới an ninh mạng.

Máy bay Global Hawk tại Căn cứ không quân Yokota ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 24/5. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc được cho là sẽ nhận 2 máy bay không người lái tiên tiến RQ-4 Global Hawk trong nửa cuối năm nay và 2 chiếc nữa sau đó, theo một thỏa thuận ký năm 2014 với Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ đã thông báo với DAPA kế hoạch hoãn chuyển giao, giải thích rằng cần tăng cường hệ thống chống xâm nhập mạng và thực hiện các biện pháp khác liên quan đến an ninh mạng. DAPA cho biết 2 chiếc Global Hawk còn lại vẫn sẽ được chuyển giao cho Seoul trong năm tới như kế hoạch ban đầu.

Máy bay không người lái Global Hawk đạt đến độ cao khoảng 15.000 mét và bay được khoảng 36 giờ không cần tiếp liệu. Loại máy bay này có khả năng thu thập và truyền về căn cứ các hình ảnh địa hình, vật thể, trận địa với độ phân giải cực cao. Ngoài ra, Global Hawk cũng có thể nghe trộm đường truyền tín hiệu và ghi lại các hoạt động dưới mặt đất.

TTXVN/Báo Tin tức
Máy bay không người lái của Mỹ tiêu diệt 3 phần tử al-Qaeda
Máy bay không người lái của Mỹ tiêu diệt 3 phần tử al-Qaeda

Ngày 17/2, một quan chức quân đội Mỹ cho biết, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ nhằm vào 1 chiếc ô tô tại tỉnh miền trung al-Bayda đã tiêu diệt 3 phần tử al-Qaeda thuộc nhánh ở Yemen, trong đó có một thủ lĩnh khu vực. Đến nay, danh tính của 3 đối tượng khủng bố trên vẫn chưa được xác định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN