Mỹ đưa ra triển vọng về cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 5/11, Phó Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Alex Wong cho biết việc xây dựng cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên là một phần không thể thiếu trong tầm nhìn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Vụ thử tên lửa đạn đạo kiểu mới Pukguksong-3 từ tàu ngầm của Triều Tiên ở ngoài khơi Vịnh Wonsan ngày 2/10/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng bế tắc do những bất đồng về mức độ phi hạt nhân hóa của Triều Tiên để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt và các đảm bảo an ninh từ Mỹ. Triều Tiên cảnh báo sẽ chỉ chờ đến cuối năm nay để Mỹ đưa ra một đề xuất có thể chấp nhận được.

Phát biểu tại một sự kiện diễn ra tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Mỹ, ông Wong nhấn mạnh: “Nếu làm được công việc mà chúng ta cần làm trong các cuộc đàm phán thì chúng ta có thể đem lại tương lai ổn định hơn, thịnh vượng hơn và hòa bình hơn cho tất cả người dân trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Theo ông Wong, đây là lý do một cơ chế hòa bình ổn định là một trụ cột quan trọng trong tuyên bố chung giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên tại cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên ở Singapore vào tháng 6/2018. Ông Wong cho rằng việc xây dựng một cơ chế hòa bình sẽ là một yếu tố chủ chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên trong tương lai.

Phát biểu của ông Wong được cho là dấu hiệu Mỹ sẵn sàng giải quyết những quan ngại của Triều Tiên về vấn đề an ninh và chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-53).

Tháng 10 vừa qua, Mỹ và Triều Tiên đã tiến hành vòng đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên đầu tiên tại Stockholm (Thụy Điển) kể từ khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai diễn ra tháng 2/2019 tại Việt Nam không đạt kết quả. Tuy nhiên, đàm phán đổ vỡ và Triều Tiên chỉ trích Mỹ không đưa ra đề xuất mới nào.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Mỹ điều máy bay ném bom B52 tới gần khu vực Bán đảo Triều Tiên
Mỹ điều máy bay ném bom B52 tới gần khu vực Bán đảo Triều Tiên

Ngày 28/10, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc đưa tin hai máy bay ném bom chiến lược Boeing B-52H Stratofortress của Mỹ đã tác chiến tại khu vực eo biển Triều Tiên và vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN