Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em tại Hartford, Connecticut, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Cụ thể, ủy ban thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị, trẻ từ 12 tháng đến 3 tuổi nên tiêm vaccine thủy đậu dạng đơn lẻ thay vì mũi kết hợp sởi, quai bị, rubella và thủy đậu (MMRV) do nguy cơ gây co giật cao hơn. Quyết định được thông qua với tỷ lệ 8-3 và sẽ cần giám đốc CDC phê duyệt trước khi trở thành hướng dẫn chính thức.
Cuộc họp lần này của ACIP diễn ra trong bối cảnh cơ quan này vừa thay đổi nhân sự lớn, khi toàn bộ thành viên cũ đã bị Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. sa thải và thay bằng các cố vấn mới. ACIP dự kiến cũng sẽ xem xét vaccine COVID-19 cho mùa dịch hô hấp sắp tới.
Trước những điều chỉnh chính sách vaccine ở cấp liên bang, 7 bang vùng Đông Bắc gồm New York, Pennsylvania, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Maine và Rhode Island đã tuyên bố thành lập Liên minh Y tế Công cộng Đông Bắc. Nhóm này sẽ tự xây dựng khuyến nghị tiêm chủng, tương tự liên minh y tế bờ Tây được công bố một ngày trước đó.
Thống đốc bang New York Kathy Hochul khẳng định, liên minh đã nhất trí khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến 18 tuổi, người trưởng thành có bệnh nền, người trên 64 tuổi và toàn bộ người lớn khác.
Bên cạnh đó, các hiệp hội y khoa như Học viện Nhi khoa Mỹ cũng đang chuẩn bị ban hành khuyến nghị riêng cho mùa dịch sắp tới.