Mỹ đề phòng cơn bão Cristobal 

Chính quyền thành phố New Orleans thuộc bang Louisiana (Mỹ) ngày 7/6 đã ban bố lệnh sơ tán tự nguyện đối với những khu vực nằm ngoài hệ thống đê phòng hộ của thành phố để đề phòng cơn bão Cristobal đang tiến gần vùng duyên hải vịnh Mexico.

Chú thích ảnh
Bão Cristobal đang tiến sát New Orleans. Ảnh: foxnews.com

Truyền thông địa phương đưa tin, giới chức thành phố khuyến cáo người dân tại những khu vực trên sơ tán tránh báo, nhưng không khuyến cáo sơ tán đối với bất cứ khu vực nào nằm trong hệ thống đê trên. 

Theo Trung tâm dự báo bão của Mỹ (NHC), vào lúc 15h00 ngày 7/6 giờ GMT (22h cùng ngày theo giờ việt Nam), bão Cristobal ở vị trí cách New Orleans 145 km, di chuyển về phía Bắc với vận tốc khoảng 19 km/h. NHC dự báo cơn bão này sẽ mang theo gió mạnh, mưa lớn ở bang Louisiana khi đổ bộ.   

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/6 cho biết ông sẽ ký tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với bang Louisiana, động thái sẽ giúp bang này nhận được viện trợ của chính phủ liên bang.     

NHC cảnh báo nguy cơ lụt lội nghiêm trọng tại khu vực trải dài từ cửa sông Mississippi tới thành phố Ocean Springs thuộc bang Mississippi cách đó 145 km. Bão Cristobal cũng có thể ảnh hưởng tới khu vực trải dải tới tận vùng Panhandle của bang Florida.

Dự báo, bão sẽ suy yếu khi di chuyển về phía Bắc tới các bang Arkansas và Missouri trong hai ngày 8 và 9/6.

Văn Khoa (TTXVN)
Bão Nisarga đổ bộ vào Yemen, 13 người thiệt mạng
Bão Nisarga đổ bộ vào Yemen, 13 người thiệt mạng

Một quan chức Chính phủ Yemen ngày 3/6 cho biết bão Nisarga đã tràn vào nước này gây mưa to, làm 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đồng thời cuốn trôi nhiều nhà dân.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN