Bão Nisarga đổ bộ vào Yemen, 13 người thiệt mạng

Một quan chức Chính phủ Yemen ngày 3/6 cho biết bão Nisarga đã tràn vào nước này gây mưa to, làm 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đồng thời cuốn trôi nhiều nhà dân.

Theo quan chức trên, khu vực bị ảnh hưởng do bão chủ yếu là ở phía Đông Yemen, trong đó có tỉnh Hadramount. Tại đây, sau 3 ngày mưa to, hàng chục ngôi nhà đã bị hư hại hoàn toàn, đặc biệt là những nhà dân ở gần các thung lũng.

Chú thích ảnh
Cây bị quật đổ do bão Nisarga tại khu vực gần Mumbai, Ấn Độ, ngày 3/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó cùng ngày, bão Nisarga đã hình thành tại biển Arab và quét qua bờ biển phía Tây Ấn Độ, làm 3 người thiệt mạng tại bang miền Tây Maharashtra, chủ yếu ở thành phố Mumbai, thủ phủ bang này. Đây là cơn bão mạnh nhất đe dọa thành phố trên trong hơn 70 năm qua.

Nisarga là cơn bão lốc thứ hai đổ bộ Ấn Độ trong vòng 2 tuần qua. Trước đó, hôm 20/5 vừa qua, siêu bão Amphan đã càn quét miền Đông Ấn Độ cùng nước láng giềng Bangladesh, khiến hơn 100 người thiệt mạng, tàn phá nhiều làng mạc, nông trang và đẩy hàng triệu người vào cảnh mất điện sinh hoạt.

Văn Khoa (TTXVN)
Ấn Độ sơ tán hơn chục nghìn người dân để tránh bão
Ấn Độ sơ tán hơn chục nghìn người dân để tránh bão

Bờ biển phía Tây Ấn Độ sắp phải hứng chịu trận bão lớn có tên gọi Nisarga. Hơn 10.000 người dân Ấn Độ, trong đó có cả bệnh nhân mắc COVID-19, đã được sơ tán tới nơi an toàn.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN