Mỹ đẩy mạnh chống bạo hành phụ nữ

Sau nhiều tháng trì hoãn, ngày 28/2, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật bổ sung đạo luật chống bạo hành phụ nữ nhằm bảo vệ hàng triệu phụ nữ trước nạn bạo hành gia đình và lạm dụng tình dục.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Văn kiện trên, có nội dung bổ sung cho một đạo luật đã có hiệu lực từ năm 1994, được Hạ viện phê chuẩn với 286 phiếu thuận và 138 phiếu chống. Ngoài bảo vệ nữ giới, dự luật cũng đưa các tộc người thổ dân châu Mỹ (người da đỏ), người đồng tính và những người nhập cư không có đủ giấy tờ vào đối tượng được pháp luật bảo vệ trước nạn bạo hành.

Dự luật bao gồm các điều khoản đào tạo lực lượng cảnh sát, các đối tượng dễ trở thành nạn nhân của nạn bạo hành các kỹ năng phòng ngừa và đối phó, thiết lập các khu nhà an toàn cho phụ nữ, hỗ trợ trẻ vị thành niên..... Đạo luật 1994 đặt ra các tiêu chuẩn bảo vệ phụ nữ, cũng như một số nam giới trước nạn bạo hành gia đình và khởi tố những người bạo hành.

Phát biểu với báo giới về dự luật này, Tổng thống Mỹ Barack Obama nêu rõ văn kiện này sẽ cứu vớt hàng triệu người có thể là nạn nhân của nạn bạo hành và lạm dụng tình dục, thay đổi cách hành xử đối với các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân của các đường dây buôn người quốc tế.

Để chính thức có hiệu lực, dự luật bổ sung đạo luật chống bạo hành nữ giới năm 1994 này sẽ phải được Tổng thống Obama ký ban hành thành luật.


TTXVN/Tin tức
Trưng bày hàng trăm hiện vật của phụ nữ bị bạo hành

“Nước mắt cười” - triển lãm đầu tiên về chủ đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, trưng bày các hình ảnh, tài liệu, hiện vật về phụ nữ bị bạo hành ở Việt Nam đã khai mạc hôm qua (23/11) và kéo dài đến 29/11 tại Trung tâm Triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN