Mỹ đánh giá cao thiện chí phi hạt nhân hóa của Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nhà lãnh đạo Triều Tiên "rất nghiêm túc" trong việc chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này trong bối cảnh còn nhiều hoài nghi về việc liệu Bình Nhưỡng có tuân thủ cam kết phi hạt nhân hóa hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News được phát sóng hôm 1/7, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng vào thiện chí phi hạt nhân hóa mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thể hiện trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore vào tháng trước.

Trái với đánh giá tích cực trên, nhiều thông tin cho rằng Triều Tiên định bí mật duy trì một số dự trữ hạt nhân và các cơ sở sản xuất làm dấy lên hoài nghi đối với tuyên bố của Tổng thống Mỹ rằng Bình Nhưỡng đã "không còn là mối đe dọa hạt nhân".

Triều Tiên cho nổ đường hầm số 2 tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, tỉnh Bắc Hamgyong ngày 24/5. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Báo Washington Post cho biết 4 quan chức Mỹ giấu tiên đã khẳng định việc nhận được các thông tin tình báo cho thấy Triều Tiên đang lừa dối với Mỹ. Theo báo này, bằng chứng về việc Triều Tiên đang nói dối đã xuất hiện kể từ sau hội nghị thượng đỉnh tại Singapore, khi hai nhà lãnh đạo ký cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Báo trên nêu rõ đoạn đề cấp đến dự trữ hạt nhân đã không định nghĩa rõ ràng thế nào là phi hạt nhân hóa hoặc đưa ra khung thời gian cụ thể cho việc phá hủy cơ sở nghiên cứu và phát triển vũ khí nguyên tử. Văn kiện này cũng không đề cập đến yêu cầu của Mỹ về việc Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí nguyên tử bằng phương pháp có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Thông tin trên được đưa ra sau khi hãng NBC News dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay, các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng Triều Tiên đã tăng cường sản xuất nhiên liệu phục vụ sản xuất vũ khí hạt nhân tại nhiều địa điểm bí mật trong những tháng vừa qua, và rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tìm cách che giấu những cơ sở đó trong khi tìm kiếm thêm sự nhượng bộ trong các cuộc đàm phán với chính quyền của Tổng thống Trump.

Cho đến nay, giới chức Mỹ vẫn chưa khẳng định về việc liệu Bình Nhưỡng có cung cấp đầy đủ và chi tiết về kho vũ khí và chương trình hạt nhân của nước này hay không. Đây là một điều kiện quan trọng để giám sát quá trình phá hủy các sở hạt nhân tại Triều Tiên.

Các chuyên gia lo ngại rằng Mỹ có thể chấp nhận một thỏa thuận, trong đó chỉ tập trung vào Yongbyon -cơ sở làm giàu urani duy nhất mà Triều Tiên thừa nhận- và bỏ qua các cơ sở hạt nhân bí mật khác.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử ở Singapore ngày 12/6 vừa qua, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhất trí cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên nhằm đổi lấy những đảm bảo an ninh. Văn kiện này không nêu cụ thể phương thức hoặc khung thời gian cho việc thực thi, để lại các chi tiết này cho những cuộc đàm phán sau đó.

Dự kiến trong những ngày tới, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pomeo sẽ tới Triều Tiên và có cuộc gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un để thảo luận chi tiết cho cam kết phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ, Hàn hợp tác chặt chẽ trong việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên
Mỹ, Hàn hợp tác chặt chẽ trong việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Các Bộ trưởng Quốc phòng của Hàn Quốc và Mỹ ngày 28/6 đã nhất trí theo đuổi các biện pháp xây dựng lòng tin với Triều Tiên chừng nào Bình Nhưỡng vẫn duy trì "đối thoại thiện chí".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN