Mỹ công bố hướng dẫn ban đầu về triển khai các chương trình chống biến đổi khí hậu

Ngày 14/2, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã công bố hướng dẫn ban đầu về triển khai các chương trình nằm trong gói ngân sách về chống biến đổi khí hậu trị giá 27 tỷ USD trong khuôn khổ Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) đã được Tổng thống Joe Biden ký thông qua hồi tháng 8/2022.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, EPA cho biết gói ngân sách trên sẽ được triển khai thành 2 chương trình, trong đó 20 tỷ USD sẽ được tài trợ các tổ chức phi lợi nhuận có đủ khả năng hợp tác với các tổ chức tài chính địa phương như ngân hàng xanh, hiệp hội tín dụng hoặc cơ quan tài chính nhà ở. Số tiền này sẽ được sử dụng cho các dự án giảm thiểu ô nhiễm và cắt giảm chi phí năng lượng. Trong khi đó, 7 tỷ USD còn lại sẽ được chi cho các bang, bộ lạc, thành phố tự trị và tổ chức phi lợi nhuận để triển khai các dự án năng lượng Mặt Trời mái nhà hoặc năng lượng Mặt Trời ở các cộng đồng gặp khó khăn.

EPA đang tiếp tục xây dựng các nội dung cụ thể cho 2 chương trình trên và dự kiến sẽ công bố các điều kiện để được nhận tài trợ vào đầu mùa Hè 2023. EPA bắt đầu xây dựng các chương trình này từ tháng 10 năm ngoái và đã nhận được hàng trăm ý kiến đóng góp từ chính quyền các bang, địa phương và bộ lạc, các tổ chức tài chính cộng đồng, tổ chức môi trường cũng như các nhóm ngành, tổ chức lao động và các chuyên gia tài chính môi trường.

Hướng dẫn của EPA được đưa ra trong bối cảnh lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ đang đàm phán về giới hạn nợ của chính phủ, trong đó đảng Cộng hòa đã đề xuất cắt giảm chi tiêu của các quỹ cũng như một số chương trình của EPA. Tuy nhiên, các thành viên đảng Dân chủ lại cho rằng các chương trình của EPA đóng vai trò rất quan trọng để mang lại năng lượng tái tạo cho cộng đồng.

Hồng Nguyên (TTXVN)
Tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
Tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Ngày 30/1, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) cho rằng cuộc chiến ngăn toàn cầu ấm lên không nên bị trả giá bằng tăng trưởng kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN