Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Người đứng đầu EPA Lee Zeldin cho biết sẽ phối hợp với Tổng thanh tra, Quốc hội và Bộ Tư pháp để chấm dứt các hợp đồng này, vốn đã được thỏa thuận với 8 tổ chức khu vực được chỉ định là đại lý tài chính. Ông cũng tìm cách hủy bỏ các khoản tiền tài trợ đã được trao theo Quỹ Giảm khí thải nhà kính dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.
Tháng 4 năm ngoái, EPA đã có kế hoạch phân phối các khoản tài trợ này để tài trợ cho các dự án như cải tạo năng lượng tại nhà và lắp đặt năng lượng tái tạo ngoài lưới điện tại các cộng đồng có khả năng tiếp cận hạn chế với nguồn tài chính xanh. Là một phần của các hành động được ủy quyền bởi Đạo luật Giảm lạm phát và dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng, mục tiêu là khởi động các dự án trong 7 năm tới để giảm hoặc tránh tới 40 triệu tấn ô nhiễm khí hậu hàng năm.
Dưới thời chính quyền Trump, EPA đã nỗ lực đóng băng nguồn tài trợ liên quan đến biến đổi khí hậu và công lý môi trường và đã gặp phải những thách thức pháp lý. Các hành động của chính quyền Trump đã hạn chế hàng chục tỷ USD dành cho các dự án năng lượng sạch, bảo tồn và giao thông, thậm chí vi phạm lệnh của tòa án yêu cầu phải dỡ bỏ lệnh đóng băng tài trợ.
Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ lập luận rằng việc hủy bỏ nguồn tài trợ có thể sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội.
Trong một diễn biến cùng ngày, ông Zeldin cũng tuyên bố hủy bỏ khoản tài trợ 50 triệu USD cho nhóm Liên minh Công lý Khí hậu (CJA). Trước đó, CJA đã tuyên bố chấm dứt chương trình tài trợ UNITE_EJ của mình vì không thể tiếp cận nguồn tài trợ mà EPA trước đây đã cam kết với nhóm nhưng vẫn chưa giải ngân.