Mỹ dỡ bỏ lệnh tạm dừng tài trợ lương thực cho WFP

Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cho biết Mỹ đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng tài trợ lương thực, đảo ngược lệnh đình chỉ trước đó có thể ảnh hưởng khiến 500.000 tấn lương thực đang ở trên biển hoặc đang chờ được vận chuyển.
Chú thích ảnh
Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Khan Younis, Dải Gaza. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Thông báo trên mạng xã hội X ngày 9/2, WFP xác nhận: “Lệnh tạm dừng gần đây liên quan đến viện trợ lương thực cho WFP đã được hủy bỏ. Quyết định này cho phép tiếp tục mua và giao lương thực theo các thỏa thuận hiện có của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID)".

Washington đã ngừng mua các mặt hàng do nông dân Mỹ sản xuất để làm từ thiện (trừ viện trợ lương thực khẩn cấp) sau khi Tổng thống Donald Trump tạm dừng mọi viện trợ nước ngoài trong 90 ngày để xem xét các khoản đóng góp có phù hợp với chính sách đối ngoại "Nước Mỹ trên hết" của ông hay không.

Mỹ cũng yêu cầu WFP ngừng thực hiện hàng chục dự án do Mỹ tài trợ, 5 ngày sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio ban hành lệnh miễn trừ lương thực. Một số khoản tài trợ bị đình chỉ nằm trong chương trình Lương thực vì Hòa bình II, theo đó chi khoảng 2 tỷ USD/năm cho việc quyên góp hàng hóa của Mỹ. Chương trình này, chiếm phần lớn viện trợ lương thực quốc tế của Mỹ, do Bộ Nông nghiệp Mỹ và USAID đồng quản lý.

Các khoản tài trợ của USAID mà WFP được yêu cầu ngừng hoạt động có giá trị hàng chục triệu USD và cung cấp viện trợ lương thực cho các quốc gia nghèo đói như Yemen, CHDC Congo, Sudan, Nam Sudan, CH Trung Phi, Haiti và Mali.

Quyết định dỡ bỏ trên được đưa ra sau khi Văn phòng Tổng thanh tra USAID công bố báo cáo cho biết "tình trạng bất ổn khiến số lương thực trị giá hơn 489 triệu USD tại các cảng, trong quá trình vận chuyển và trong kho có nguy cơ bị hư hỏng". Báo cáo nêu rõ nhân viên USAID đã xác định được hơn 500.000 tấn thực phẩm hiện đang ở trên biển hoặc sẵn sàng được vận chuyển có nguồn gốc theo chương trình Lương thực vì Hòa bình II.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ đề xuất lập quỹ 10 tỷ USD tái thiết hạ tầng khu vực Trung Đông

Mỹ đề xuất lập quỹ 10 tỷ USD tái thiết hạ tầng khu vực Trung Đông

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất đầu tư 5 tỷ USD vào một quỹ mới nhằm giúp các nước Trung Đông xây dựng lại cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran và giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz trong việc vận chuyển dầu và khí đốt.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AA/TTXVN

EU cần hơn 10 tàu chiến bảo vệ hàng hải Biển Đỏ

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 22/9 cho biết, sứ mệnh hải quân của khối nhằm bảo vệ hoạt động vận tải biển tại Biển Đỏ cần được tăng cường lên hơn 10 tàu chiến, trong bối cảnh hiện chưa có đủ số tàu này trong khu vực.

Sự cố viễn thông gây chao đảo ngành hàng không Mỹ

Sự cố viễn thông gây chao đảo ngành hàng không Mỹ

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cuối ngày 21/9 thông báo đã khắc phục hoàn toàn sự cố đường truyền viễn thông tại trạm kiểm soát không lưu khu vực Đông Bắc, chấm dứt tình trạng gián đoạn giao thông hàng không quy mô lớn khiến khoảng 7.000 chuyến bay trên khắp nước Mỹ bị hủy hoặc chậm chuyến.