Mỹ có Bộ trưởng Năng lượng, Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị

Nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có thêm Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị.

Cựu Thống đốc bang Texas Rick Perry trở thành tân Bộ trưởng Năng lượng của Mỹ theo đề cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 2/3, với 62 phiếu thuận và 37 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Rick Perry, cựu Thống đốc bang Texas, làm Bộ trưởng Năng lượng theo đề cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Perry, 67 tuổi, từng đưa ra cam kết sẽ giải thể Bộ Năng lượng vào năm 2011. Trong phiên điều trần vào tháng 1 vừa qua tại Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên của Thượng viện, ông Perry đã lấy làm tiếc về tuyên bố trên và khẳng định rằng cơ quan này thực hiện các chức năng cực kỳ quan trọng, nhất là trong việc bảo vệ và hiện đại hóa kho hạt nhân của đất nước.

Ông cam kết ủng hộ Bộ Năng lượng, đồng thời cam kết sẽ dựa vào đội ngũ các nhà khoa học của liên bang, trong đó có những người làm việc trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu. Ông tuyên bố sẽ tìm cách phát triển tất cả các dạng năng lượng cho đất nước, từ dầu mỏ, khí đốt, năng lượng hạt nhân đến các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và phong điện.

Các nghị sĩ Dân chủ cho biết họ chấp nhận việc ông Perry rút lại cam kết giải thể Bộ Năng lượng, nhưng lo ngại ông Perry có thể không phản đối các đề xuất của phe Cộng hòa về việc cắt giảm ngân sách cơ quan này.

Trước đó cùng ngày 2/3, với 58 phiếu thuận và 41 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, bác sĩ phẫu thuật thần kinh Ben Carson làm Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị theo đề cử của Tổng thống Donald Trump.

Với việc vượt qua cửa ải tại Thượng viện, bác sĩ người da màu Ben Carson, 66 tuổi, quê tại Detroit, bang Michigan, sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị - cơ quan có khoảng 8.300 nhân viên với ngân sách khoảng 47 tỷ USD.

Mặc dù không có kinh nghiệm về quản lý cũng như kiến thức về chính sách nhà đất, nhưng việc đề cử ông Carson vào vị trí trên đã được một ủy ban của Thượng viện nhất trí thông qua trong phiên điều trần vào tháng 1 vừa qua. Đảng Cộng hòa đã ca ngợi ông Carson như một tấm gương truyền cảm hứng cho người khác.


Trong khi phe Dân chủ cũng hoan nghênh những cam kết của ông Carson trong việc giải quyết tình trạng vô gia cư, những mối nguy hiểm về nhà ở và các vấn đề khác.

Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị chịu trách nhiệm giám sát việc chi tiêu hàng tỷ USD để hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp. Ngoài ra, bộ này cũng đảm nhiệm việc thực thi luật nhà đất một cách công bằng và cung cấp bảo hiểm thế chấp cho người nghèo ở Mỹ.

Như vậy đến nay đã có 18 trong số 22 đề cử vào nội các và cấp nội các của ông Trump đã được Thượng viện Mỹ thông qua.

TTXVN/Tin Tức
Tỷ phú Trung Quốc ‘vớ bẫm’ với hiệu ứng ‘Donald Trump làm tổng thống’
Tỷ phú Trung Quốc ‘vớ bẫm’ với hiệu ứng ‘Donald Trump làm tổng thống’

Theo danh sách 500 người giàu nhất thế giới Bloomberg Billionaires Index, khối tài sản của 36 nhà tỷ phú Trung Quốc đã tăng đến 13,2 % kể từ khi ông Donald Trump được bầu làm tổng thống Mỹ từ 8/11 năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN