Mỹ cho phép xuất khẩu khí hóa lỏng sang Venezuela

Ngày 12/7, Bộ Tài chính Mỹ đã cho phép một số hoạt động xuất khẩu và tái xuất khẩu khí hóa lỏng (LPG) sang Venezuela vốn bị cấm theo các sắc lệnh hành chính dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump. 

Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu El Palito thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA). Ảnh: Getty Images

Cụ thể, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép tới ngày 8/7/2022, cho phép xuất khẩu LPG trong các giao dịch liên quan tới Chính phủ Venezuela, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) hay bất kỳ thực thể nào mà PDVSA sở hữu tối thiểu 50% cổ phần. Giấy phép này không cho phép thực hiện bất kỳ hình thức thanh toán nào bằng dầu mỏ hay sản phẩm dầu mỏ thay tiền mặt. 

Với quyết định trên, Mỹ đã nới lỏng một trong những biện pháp trừng phạt mạnh nhất mà chính quyền tiền nhiệm từng áp đặt đối với Venezuela và PDVSA. 

Tại Venezuela, LPG được các hộ gia đình sử dụng để đun nấu. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ gây gián đoạn nguồn cung loại nhiên liệu này buộc người dân phải chuyển sang đun củi, ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường.

Mỹ và Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao từ năm 2019.

Minh Châu  (TTXVN)
Tổng thống Venezuela sẵn sàng khôi phục quan hệ với Mỹ
Tổng thống Venezuela sẵn sàng khôi phục quan hệ với Mỹ

Theo phóng viên TTVXN tại Nam Mỹ, ngày 18/6, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã một lần nữa khẳng định quan điểm sẵn sàng khôi phục quan hệ và các cuộc đối thoại chính trị với Mỹ, cho dù đến nay chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn chưa có bất kỳ thay đổi chính sách nào đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN