Mỹ cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy tại Syria

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã thả vũ khí cho lực lượng phiến quân đang chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Bắc Syria.


Cảnh đổ nát do xung đột tại quận Sukkari, vùng lân cận Aleppo, nơi lực lượng đối lập tại Syria chiếm giữ. Ảnh: AFP/TTXVN

Quân đội Mỹ thông báo thông tin trên ngày 12/10. Người phát ngôn liên quân chống IS tại Iraq và Syria, đại tá quân đội Mỹ Steve Warren cho biết liên quân này đã cung cấp đạn dược bằng cách thả dù cho nhóm nổi dậy có tên là Liên minh Arab Syria (SAC).

Theo ông Warren, SAC đang chiến đấu chống IS nhiều tháng qua tại Raqqa và Mỹ cùng liên quân có thể tiến hành không kích các mục tiêu của IS theo chỉ điểm của các tay súng SAC trên mặt đất.

Người phát ngôn này cho biết thêm SAC đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công trong các cuộc không kích mà Nga đang tiến hành chống IS trên lãnh thổ Syria.

Còn đại tá Patrick Ryder, người phát ngôn Bộ chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ thông báo liên quân ngày 11/10 đã tiến hành thả dù tiếp ứng cho lực lượng mặt đất địa phương đang chiến đấu chống lại IS. Hãng tin AFP của Pháp dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ giấu tên tiết lộ đợt thả dù này bao gồm 50 tấn đạn dược và lựu đạn cầm tay.

Đợt cung cấp vũ khí này được tiến hành sau khi Lầu Năm Góc thông báo có thể dừng chương trình đào tạo lực lượng phiến quân mà Mỹ cho là ôn hòa ở Syria. Thay vào đó, Mỹ sẽ tập trung nỗ lực trang bị cho thủ lĩnh các nhóm nổi dậy được lựa chọn kỹ càng trong số các nhóm đang tích cực chiến đấu chống IS.

Chương trình đào tạo lực lượng nổi dậy Syria của quân đội Mỹ có chi phí lên tới 500 triệu USD được tiến hành tại Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan. Tuy nhiên, chương trình này bị đánh giá là thất bại, thậm chí có nhóm còn cung cấp đạn dược và thiết bị quân sự cho mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành hơn 7.000 cuộc không kích bằng máy bay chiến đấu và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của IS ở Iraq và Syria trong hơn một năm qua. Trong khi đó, từ ngày 30/9 vừa qua, Nga cũng bắt đầu mở chiến dịch không kích chống IS tại Syria theo đề nghị từ phía chính quyền quốc gia Trung Đông này.

EU nhấn mạnh giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Ngày 12/10, kết thúc cuộc họp ở Luxembourg, ngoại trưởng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã hối thúc khởi động tiến trình chuyển giao hòa bình tại Syria, đồng thời nhấn mạnh tới giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 4 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ và Luxembourg, sau cuộc thảo luận về tình hình Syria, các Ngoại trưởng EU đã thông qua kết luận chung, trong đó kêu gọi Nga ngừng ngay lập tức chiến dịch không kích chống IS tự xưng tại Syria, bày tỏ quan ngại các cuộc không kích này còn nhằm vào lực lượng được gọi là ôn hòa tại Syria, đồng thời hối thúc Nga không vi phạm không phận các quốc gia láng giềng của Syria.

Hội đồng ngoại giao EU cho rằng leo thang quân sự có nguy cơ kéo dài xung đột, làm hỏng tiến trình chính trị, làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo và gia tăng tình trạng cực đoan. Các ngoại trưởng EU hối thúc Nga “nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Syria”.

Trong kết luận chung, các ngoại trưởng EU cũng kêu gọi “một sự chuyển giao hòa bình và hòa nhập” tại Syria, song tiếp tục không thừa nhận vai trò của Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders bày tỏ quan ngại trước tình hình hiện nay ở Syria. Ông khẳng định EU mong muốn một “vai trò tích cực hơn và ủng hộ Liên hợp quốc (LHQ) trong những tiến trình khác nhau để đạt được giải pháp chính trị”.

Đây cũng là mối quan tâm hàng đầu để phối hợp các hành động quân sự, bảo vệ thường dân và từng bước đẩy lùi IS. Bộ trưởng Reyders nhấn mạnh cần phải bắt đầu thảo luận với đại diện của chính quyền Syria hiện nay.

Về phần mình, đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại, bà Federica Mogherini nhấn mạnh vai trò trung tâm của LHQ trong đối thoại, EU giữ vai trò hỗ trợ. Bà Mogherini cũng khẳng định Moskva có vai trò quan trọng trong việc khởi động một tiến trình chính trị tại Syria.

TTXVN/Tin Tức
Ông Obama "lặng thinh” ở Syria vì thấy “gót Achilles” của Putin?
Ông Obama "lặng thinh” ở Syria vì thấy “gót Achilles” của Putin?

Diễn biến gần đây tại Syria cho thấy hai thái cực đối lập: Nga hành động mạnh mẽ, cương quyết bao nhiêu thì Mỹ lại tỏ ra “điềm nhiên thụ động” bấy nhiêu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN