Mỹ cảnh báo Trung Quốc về các tuyên bố chủ quyền

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera trong chuyến thăm Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 6/4 đã cảnh báo Trung Quốc không hành động đơn phương để giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản cũng như các quốc gia láng giềng châu Á khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera mời người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel (giữa) duyệt đội danh dự tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Tokyo ngày 6/4. Ảnh AP


Ngầm ám chỉ tới Trung Quốc và những tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ của nước này với các nước láng giềng, ông Hagel cho rằng các nước nhỏ cũng có quyền chủ quyền như các nước lớn hơn, ông nói: "Tất cả các nước đều đáng được tôn trọng, dù đó là nước lớn hay nước nhỏ. Bạn không thể đi một vòng và xác định lại đường biên giới, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước bằng vũ lực, ép buộc và hăm dọa, cho dù đó là quần đảo nhỏ ở Thái Bình Dương hay các nước lớn ở châu Âu. Vì vậy, tôi muốn nói với những người bạn Trung Quốc về điều này".

Trước đó, trong cuộc gặp ngày 6/4, ông Hagel và người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng song phương nhằm chống lại mối đe dọa từ các vụ phóng tên lửa "khiêu khích" của Triều Tiên.

Hai bộ trưởng nhất trí phản đối hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng trên biển Hoa Đông, đồng thời đồng ý rằng Washington đã thực hiện "nghiêm túc" hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật nhằm bảo vệ Nhật Bản. Hai bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác hướng tới việc điều chỉnh lại các nguyên tắc hợp tác quốc phòng lần đầu tiên trong 17 năm qua trong bối cảnh Tokyo có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm thực hiện quyền phòng vệ tập thể của mình.

Hai bên cũng thảo luận cách thức nhằm giảm gánh nặng cho tỉnh Okinawa, nơi tập trung phần lớn các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản. Ông Hagel đề nghị sớm hoàn tất cơ sở thay thế để di chuyển sân bay Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ từ khu vực đông dân cư Ginowan tới khu vực ngoài khơi ở Nago, đều thuộc tỉnh Okinawa.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm Bắc Kinh vào ngày 7/4.


T.N  (Theo AFP)
3 mũi tấn công Mỹ của Trung Quốc?
3 mũi tấn công Mỹ của Trung Quốc?

Trung Quốc đang tiến hành “3 cuộc chiến chống lại Mỹ như là một phần của chiến lược Chống tiếp cận (A2/AD) nhằm đánh bật sự hiện diện của quân đội Mỹ ra khỏi châu Á và kiểm soát vùng biển gần bờ biển của nước này, một nghiên cứu của Lầu Năm Góc mới đây cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN