Mỹ cảnh báo đáp trả Iran nếu lợi ích tại Iraq bị tổn hại

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 13/12 cảnh báo Mỹ sẽ kiên quyết đáp trả Iran nếu các lợi ích của nước này tại Iraq bị tổn hại. Ông Pompeo đưa ra cảnh báo trên sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công bằng rocket nhằm vào các căn cứ ở Iraq hiện do lính Mỹ sử dụng.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 18/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nói rõ ông muốn nhân sự kiện này để nhắc nhở các nhà lãnh đạo Iran rằng mọi cuộc tấn công của Tehran, hoặc của những lực lượng do Iran ủy nhiệm, mà gây tổn hại tới người Mỹ, lợi ích của Mỹ hay các đồng minh của Mỹ đều sẽ bị đáp trả. Theo ông Pompeo, Iran cần phải tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng và ngừng ngay lập tức việc hỗ trợ cho lực lượng thứ 3 tại Iraq cũng như trong khu vực.

Mỹ cáo buộc lực lượng phiến quân dòng Shiite do Iran hậu thuẫn thực hiện loạt vụ tấn công rocket gần đây nhằm vào các căn cứ của Iraq, trong đó có 2 quả rocket bắn vào tổ hợp có đông lính Mỹ sinh sống gần Sân bay Quốc tế Baghdad.

Vũ Hà (TTXVN)
Căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq bị tấn công bằng rocket
Căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq bị tấn công bằng rocket

Ngày 12/12, quân đội Iraq thông báo một căn cứ quân sự gần sân bay Baghdad, nơi nhiều binh lính Mỹ đang đóng quân, đã bị tấn công bằng rocket.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN