Mỹ, Canada phải sơ tán người dân do cháy rừng nghiêm trọng

Cháy rừng tại khu vực miền Tây nước Mỹ và Canada đã trở nên nghiêm trọng hơn trong ngày 15/7 khi đám cháy tại bang Oregon tiếp tục lan rộng do thời tiết khô hanh và gió to, trong khi đám cháy rừng mới bùng phát tại bang California đang de dọa cư dân tại khu vực gánh chịu hậu quả nặng nề của đám cháy Camp Fire hồi năm 2018.

Chú thích ảnh
Các đám cháy rừng dữ dội gần Klamath Falls, Oregon, Mỹ, ngày 15/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức xử lý thảm họa cháy rừng của Mỹ đã nâng mức sẵng sàng ứng phó lên mức cao nhất, trong khi quân đội Canada đã tham gia công tác sơ tán người dân tại khu vực bị nạn.

Do ảnh hưởng của cháy rừng, bang Oregon của Mỹ đã sơ tán 2.000 cư dân. Theo báo cáo thống kê, kể từ khi bùng phát vào ngày 6/7, đám cháy Bootleg thiêu trụi 91.860 ha cây lấy gỗ và bờ bụi tại khu vực trong và xung quanh rừng quốc gia Fremont-Winema. Hơn 1.700 lính cứu hỏa và hàng chục máy bay trực thăng đã được huy động tham gia dập lửa. Tính đến nay, lực lượng cứu hỏa mới chỉ kiểm soát 7% diện tích đám cháy, tăng 2% so với ngày trước đó. Công tác dập tắt các đám cháy được dự báo còn gặp nhiều khó khăn do nhiệt độ tăng cao và gió lớn. 

Tại bang California, quy mô đám cháy mới bùng phát Dixie trong một đêm đã tăng gấp 2 lần và đến nay, lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể can thiệp để khống chế đám cháy này. Đáng lo ngại là đám cháy này tiếp tục lan rộng về khu vực đông dân cư. 

Tại Canada, các lực lượng vũ trang đang tham gia sơ tán cư dân tại tỉnh British Columbia. Cảnh báo chất lượng không khí được đưa ra tại nhiều địa phương của tỉnh này do khói bụi từ cháy rừng bao trùm khu vực này. Tính đến chiều 15/7 (giờ địa phương), tỉnh British Columbia có 309 đám cháy rừng, trong đó có 23 đám bùng phát trong 2 ngày qua.

Các nhà khoa học cho rằng các đợt nắng nóng bao trùm miền Tây nước Mỹ và Canada hồi cuối tháng 6 vừa qua là do tình trạng biến đổi khi hậu do con người gây nên. Chính hoạt động của con người đã khiến nhiệt độ Trái Đất tăng cao, làm gia tăng các cơn bão, đợt nắng nóng cực đoan, gây hạn hán và cháy rừng.

Lan Phương (TTXVN)
Cháy rừng lan rộng tại Mỹ và Canada
Cháy rừng lan rộng tại Mỹ và Canada

Ngày 14/7, hàng trăm nghìn hécta rừng tại miền Tây nước Mỹ và Canada bị thiêu rụi khi nhiều vụ cháy bùng phát do hạn hán và nhiệt độ tăng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN