Mỹ cân nhắc tung đòn trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên

Ngày 24/5, truyền thông Mỹ đưa tin Nhà Trắng đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên vào tuần tới.

Tổng thống Donald Trump đang có những hành động cứng rắn với Triều Tiên. Ảnh: CBS News

Tuyên bố trên được Mỹ đưa ra sau khi Tổng thống nước này Donald Trump quyết định hủy Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, vốn dự kiến được tổ chức ngày 12/6 tới ở Singapore.

Trước đó cùng ngày, ông Trump đã gửi thư cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un để thông báo quyết định hủy bỏ cuộc gặp như dự kiến giữa hai người.

Tổng thống Trump sau đó tuyên bố Washington sẽ tiếp tục gây sức ép tối đa đối với Bình Nhưỡng, đồng thời để ngỏ một hành động quân sự đối với Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng việc Hội nghị Thượng đỉnh giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un không diễn ra là một bước thụt lùi nghiêm trọng đối với Triều Tiên và thế giới.

Tổng thống Trump cũng tái khẳng định quan điểm nếu ông Kim Jong-un lựa quyết định tham gia một cuộc đối thoại xây dựng, thì ông sẵn sàng chờ đợi. Ông bày tỏ tin tưởng người đồng cấp Triều Tiên sẽ muốn làm những điều đúng đắn.

Trong khi đó, trong một tuyên bố được đánh giá là tín hiệu bày tỏ thiện chí từ phía Bình Nhưỡng, Triều Tiên cùng ngày cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Mỹ bất kỳ lúc nào.



Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Không phải ‘mô hình Libya’, đây mới là cách phi hạt nhân hóa lý tưởng với Triều Tiên
Không phải ‘mô hình Libya’, đây mới là cách phi hạt nhân hóa lý tưởng với Triều Tiên

Theo tạp chí Financial Times, nếu Triều Tiên chọn phi hạt nhân hóa theo mô hình của quốc gia này, Triều Tiên có thể trở thành một quốc gia thịnh vượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN