Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Venezuela

Truyền thông quốc tế đưa tin, ngày 3/12, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào quốc gia Nam Mỹ Venezuela.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: The Epoch Times

Theo nguồn tin công bố trên trang chủ Bộ Tài chính Mỹ, Washington đã quyết định áp đặt trừng phạt đối với 6 tàu chở dầu có liên quan tới Venezuela, với cáo buộc các tàu này cung cấp dầu cho Cuba.

Kể từ đầu năm tới nay, Mỹ đã đẩy mạnh việc sử dụng các đòn trừng phạt nhằm vào Venezuela nhằm gây sức ép buộc Tổng thống dân chủ Nicolas Maduro phải từ chức. Hầu hết các đòn trừng phạt nhằm bóp nghẹt ngành dầu khí của quốc gia Nam Mỹ này.

Thứ trưởng Tài chính Mỹ Justin Muzinich khẳng định "sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp" nhằm vào cái mà Washington cho là bảo vệ người dân Venezuela.

Tuần trước, Mỹ cũng đã áp đặt trừng phạt tập đoàn Corporacion Panamericana của Cuba vì cáo buộc có hoạt động liên quan tới lĩnh vực dầu khí của Venezuela. Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ đã đưa tập đoàn Panamericana của Cuba vào Danh sách Quốc gia được chỉ định đặc biệt (SDN) của Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc bộ này, do có các hoạt động liên quan đến ngành dầu khí của Venezuela. Theo lệnh trừng phạt này, Washington cấm toàn bộ các giao dịch tài chính của công dân Mỹ đối với Panamericana và đóng băng mọi tài sản và lợi ích của tập đoàn này trên lãnh thổ Mỹ.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ hôm 5/11 cũng đã công bố quyết định trừng phạt thêm 5 quan chức cấp cao của Venezuela, trong đó có người đứng đầu Bộ Tư lệnh tác chiến chiến lược của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (CEOFANB) Remigio Ceballos nhằm gia tăng sức ép đối với chính quyền của Tổng thống Maduro.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngoài Tướng Ceballos, trong danh sách trừng phạt lần này còn có các sĩ quan cấp cao Néstor Blanco Hurtado thuộc Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (GNB); Carlos Calderón Chirinos thuộc Cơ quan Tình báo Quốc gia (SEBIN); José Adelino Ornelas Ferreira, Tổng Thư ký Hội đồng Quốc phòng; và Pedro Miguel Carreño Escobar, nghị sĩ Quốc hội lập hiến.

Theo lệnh trừng phạt, toàn bộ tài sản cũng như những lợi ích khác của các quan chức này nằm trong thẩm quyền của Mỹ cũng sẽ bị phong tỏa, đồng thời các cá nhân này cũng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Trước đó, cả 5 quan chức cao cấp trên đã bị Canada và Liên minh châu Âu (EU) đưa vào danh sách trừng phạt

Không chỉ phải hứng chịu các đòn trừng phạt vô cớ của Mỹ, Hội đồng châu Âu ngày 11/11 thông báo Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn trừng phạt Venezuela tới ngày 14/11/2020. 

Các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm vận vũ khí, cấm đi lại và "đóng băng" tài sản của 25 quan chức Venezuela. Hội đồng châu Âu nhấn mạnh các biện pháp này nhằm giúp ủng hộ các giải pháp mang lại sự ổn định chính trị cho Venezuela và cho phép nước này giải quyết nhu cầu cấp bách của người dân. Các biện pháp này linh hoạt, có thể đảo ngược và không được tạo ra để gây tổn hại cho người dân Venezuela.

EU đã áp đặt trừng phạt đối với Caracas vào tháng 11/2017 "nhằm khuyến khích một tiến trình có ý nghĩa và đáng tin cậy, có thể dẫn tới một giải pháp hòa bình được thương lượng" và kể từ đó vẫn gia hạn các biện pháp hạn chế này.

Tổng thống Maduro đã nhiều lần chỉ trích các lệnh trừng phạt mà EU áp đặt với nước này và cáo buộc EU đang thực hiện chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Venezuela trục xuất tùy viên quân sự Bolivia
Venezuela trục xuất tùy viên quân sự Bolivia

Ngày 21/11, Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết sẽ rút đặc quyền đối với các nhân viên thuộc Văn phòng Tùy viên Quân sự tại Đại sứ quán Bolivia ở Caracas, đồng thời yêu cầu họ phải rời khỏi quốc gia Nam Mỹ này trong vòng 72 giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN