Mưa thiên thạch ở Nga, gần 500 người bị thương

Sáng 15/2, tại khu vực miền nam nước Nga đã xảy ra hiện tượng mưa thiên thạch làm gần 500 người bị thương và phá hủy nhiều cửa kính của các tòa nhà trong vùng.

Đám mây thiên thạch trên bầu trời thành phố Ural ngày 15/2/2013. Ảnh: AFP-TTXVN


Các nhà nghiên cứu cho rằng trên đường rơi xuống Trái Đất, một thiên thạch đã đi qua không phận Cadắcxtan cùng các tỉnh Tyumen, Kyrgan và Sverdlovsk cùng nhiều địa phương ven dãy núi Ural của Nga, sau đó nổ tung gây ra mưa thiên thạch kèm theo những đốm sáng lóe và tiếng nổ mạnh, làm các mảnh vụn rơi xuống địa phận tỉnh Chelyabin và một số tỉnh thành khác ở phía nam nước Nga.

Theo thông tin của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, khoảng 300 ngôi nhà ở tại tỉnh Chelyabin đã bị vỡ cửa sổ. Gần 500 người thuộc nhiều địa phương đã bị thương, chủ yếu do các mảnh kính vỡ bắn trúng. Mạng viễn thông di động trong khu vực cũng bị tê liệt trong một thời gian ngắn. Rất may mưa thiên thạch đã không gây ra hỏa hoạn tại những khu vực trên.

Phần còn lại của thiên thạch sau khi nổ tung đã rơi xuống một vùng hẻo lánh cách thành phố Satka của tỉnh Chelyabin khoảng 80 km.

Ngay sau khi xảy ra hiện tượng mưa thiên thạch, cảnh sát và các nhân viên cứu hộ, cứu nạn của tỉnh Chelyabin đã được điều động khẩn cấp nhằm bảo vệ các công trình quan trọng và duy trì trật tự, trị an tại các địa điểm dân cư trong toàn tỉnh, đồng thời kịp thời ứng phó với mọi tình huống mới.

Giới khoa học Nga cho biết trong hai thế kỷ XIX và XX, trên thế giới và ở Nga đã có hàng trăm trận mưa thiên thạch, nhưng thường xảy ra vào ban đêm và không gây thiệt hại lớn về người và của.


Đình Lanh (P/v TTXVN tại Nga)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN