Mưa lớn ở Nhật Bản làm 26 người chết và mất tích



Ít nhất 6 người chết và 20 người mất tích cùng 50.000 người phải đi sơ tán do mưa lớn kéo dài nhiều giờ gây xói lở đất và cuốn trôi nhiều nhà cửa ở khu vực đảo Kyushu, tây nam Nhật Bản.


Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết sáng ngày 12/7, những trận mưa với lượng mưa lớn nhất từ trước tới nay đã đổ xuống khu vực Kyushu, đặc biệt là tỉnh Kumamoto và Oita.


Cơ quan trên lo ngại mưa lớn sẽ bao trùm trên diện rộng từ tây Nhật Bản đến khu vực Tohoku, đông bắc nước này từ ngày 13/7, do đó cảnh báo người dân phải hết sức đề phòng.


Nước dâng cao tại một con sông ở thành phố Kumamoto ngày 12-7 - Ảnh: AFP


Theo cơ quan này, lượng mưa đo được trong 3 giờ đồng hồ vào sáng 12/7 tại các địa phương thuộc tỉnh Kumamoto ở mức khá cao, đặc biệt thành phố Aso là 228,5mm, làng Minamiaso là 214,5mm và thành phố Kikuchi là 181,5mm. Trong khi đó, lượng mưa đo được ở thành phố Takada, tỉnh Oita, là 135mm.



Phát biểu tại một phiên họp của Quốc hội đang diễn ra ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Yoshihiko Noda cho biết ông đã nhận được tin về trận mưa lớn trên và cam kết sẽ nỗ lực hết sức thực hiện các biện pháp hiệu quả chống thiên tai. Chính phủ Nhật Bản đã thành lập một văn phòng liên lạc nằm trong trung tâm điều hành khủng hoảng thuộc Phủ Thủ tướng.


Mưa lớn khiến toàn bộ hệ thống đường sắt và đường bộ bị đình trệ. Tuyến tàu cao tốc Shinkansen ở Kiusiu cũng tạm thời bị gián đoạn ở một số khu vực thuộc miền Bắc và miền Trung hòn đảo này. Ở vùng Kinki, với trung tâm là thành phố Osaka, dịch vụ đường sắt trên tuyến nối với Sân bay quốc tế Kansai cũng phải tạm dừng hoạt động.


Công ty điện lực Kyushu thông báo khoảng 10.000 hộ gia đình ở Kumamoto và Oita bị mất điện hoàn toàn.


Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ tới, lượng mưa có thể sẽ lên tới 200mm ở một số khu vực miền Trung Nhật Bản cũng như ở Kyushu và Shikoku; còn ở khu vực Kanto-Koshin bao gồm cả Tokyo và vùng ven đô sẽ là 150mm.


Ngoài ra, cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra sấm sét và lốc xoáy trong những giờ tới.


TTXVN/ Tin Tức

Nhật Bản: Hàng nghìn người sơ tán do nguy cơ lở đất
Nhật Bản: Hàng nghìn người sơ tán do nguy cơ lở đất

Tại Nhật Bản, trận mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua có nguy cơ gây lở đất và lũ lụt đã khiến khoảng 25.000 người trên đảo Kyushu phải đi sơ tán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN