Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng tại thủ đô Indonesia 

Mưa lớn trong ngày 25/2 đã khiến hàng chục khu vực quanh thủ đô Jakarta của Indonesia ngập lụt nặng.

Chú thích ảnh
Ngập lụt do mưa lớn tại Jakarta, Indonesia ngày 23/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong trong trận ngập lụt này, song tình trạng mất điện và giao thông tê liệt đã được ghi nhận tại nhiều nơi.

Theo Cơ quan giảm nhẹ thiên tai ndonesia, có ít nhất 81 khu vực bị ngập nước với hàng chục tuyến đường hoàn toàn phải đóng cửa, một số tuyến đường sắt cũng ngừng hoạt động. Tại nhiều khu vực nước ngập tới 1,27m. Tình hình ngập lụt có nguy cơ nghiêm trọng hơn khi mưa lớn dự báo sẽ kéo dài trong ngày. 

Do ở địa hình thấp, thủ đô Jakarta và khu vực lân cận thường xuyên bị ngập lụt khi mùa mưa bắt đầu vào tháng 11 hằng năm. Tháng 1 vừa qua, mưa lớn cũng đã gây ngập lụt trên diện rộng và lở đất tại nhiều nơi ở khu vực này, khiến gần 70 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời khỏi nhà cửa lánh nạn.

Lan Phương  (TTXVN)
Tranh cãi lời khuyên người giàu nên lấy người nghèo của bộ trưởng Indonesia
Tranh cãi lời khuyên người giàu nên lấy người nghèo của bộ trưởng Indonesia

Một bộ trưởng Indonesia đã đề xuất người giàu nên lấy người nghèo như một cách để giảm tỉ lệ hộ nghèo tại quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN