Afghanistan:

Một thủ lĩnh Taliban bị tiêu diệt

Ngày 22/12, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO cầm đầu ở Afghanistan cho biết một thủ lĩnh địa phương của Taliban đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch phối hợp giữa lực lượng này với các lực lượng Afghanistan ở tỉnh miền Đông Ghazni hôm 21/12.

Tuyên bố của ISAF nêu rõ các quan chức liên minh và Afghanistan xác nhận Farug, một thủ lĩnh Taliban, và một phiến quân khác đã bị tiêu diệt trong chiến dịch ở Ghazni, cách thủ đô Kabul 100km về phía Nam.

Farug, còn được biết đến với cái tên Nadim, được cho có liên quan tới các hoạt động chống chính phủ như lên kế hoạch và điều hành các vụ tấn công bằng thiết bị nổ cải tiến nhằm vào các lực lượng liên minh và Afghanistan.

Trong chiến dịch ở tỉnh Ghazni, lực lượng an ninh còn bắt giữ một kẻ tình nghi thuộc Taliban.

Sáng 22/12, tại thành phố Ghazni đã xảy ra một vụ đánh bom bằng thiết bị nổ cải tiến, làm 4 người, trong đó có một nhân viên an ninh Afghanistan và một phụ nữ, bị thương.

* Cùng ngày, giới chức Pakistan cho biết các tay súng chưa rõ danh tính đã xả súng bắn chết 11 người được cho là những người nhập cư bất hợp pháp Afghanistan và Pakistan gần cửa khẩu biên giới của Pakistan giáp Iran.

Vụ việc xảy ra tối 21/12 khi khoảng 6 tay súng đi trên những chiếc môtô tấn công đoàn người chuẩn bị rời Pakistan.

Một quan chức chính quyền địa phương cho biết số người nhập cư này đang di chuyển trên một đoàn gồm 3 xe ô tô, song không biết rõ chính xác đoàn xe này chở bao nhiêu người và cũng không thể xác định danh tính các nạn nhân.

Hiện chưa tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công này.


TTXVN/Tin tức

‘Máy phá mìn’ tự chế tại Afghanistan
‘Máy phá mìn’ tự chế tại Afghanistan

Hai anh em người Afghanistan Massoud và Mahmud Hassani vừa chế tạo một dụng cụ phá mìn nằm ẩn dưới đất cát, rất đơn giản mà giá thành lại rẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN