Taliban gia tăng tấn công tại Afghanistan

Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 10/12 cho biết số vụ tấn công do phiến quân Taliban gây ra tại Afghanistan từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh lực lượng tăng cường của quân đội Mỹ đang rút dần khỏi Afghanistan và việc chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho các lực lượng an ninh Afghanistan đang được đẩy nhanh.

Hiện trường một vụ đánh bom xe do Taliban tiến hành, ngày 10/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Lầu Năm Góc, số lượng các vụ tấn công từ phía Taliban từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2012 tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân một phần được cho là do vụ mùa thu hoạch cây anh túc năm nay kết thúc sớm đã tạo điều kiện cho lực lượng này khởi động đợt tấn công sớm hơn mọi năm.

Số vụ tấn công gia tăng trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang rút dần quân đội của mình về nước, chuyển giao lại quyền kiểm soát an ninh cho các lực lượng quốc gia Afghanistan. Hiện khoảng 76% dân số Afghanistan đang sinh sống tại các khu vực mà cảnh sát và quân đội Afghanistan đóng vai trò hàng đầu trong việc đảm bảo an ninh.

Bản báo cáo cũng nhận định rằng nhiều vấn đề an ninh vẫn là thách thức đối với các lực lượng quốc tế, đặc biệt là số vụ tấn công ngày một gia tăng từ chính binh sĩ Afghanistan nhằm vào các lực lượng nước ngoài, đồng thời cảnh báo rằng các vụ tấn công này nếu tiếp diễn sẽ tác động tiêu cực đối với Chính phủ Afghanistan. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết nhiều chính sách đang được thi hành để giúp kiểm soát tình hình.

Bản báo cáo cũng đề cập đến một số nhân tố "phá hoại" có thể sẽ ảnh hưởng đến tình hình ổn định lâu dài tại Afghanistan, bao gồm hoạt động của phiến quân Taliban đang cát cứ tại nước láng giềng Pakistan, năng lực còn hạn chế của Chính phủ Afghanistan và tình trạng tham nhũng tại nhiều địa phương nước này.


TTXVN/Tin tức
Hệ lụy từ cuộc chiến quyền lực của Taliban ở Pakixtan
Hệ lụy từ cuộc chiến quyền lực của Taliban ở Pakixtan

Theo các nguồn tin quân sự Pakixtan, lực lượng Taliban ở Pakixtan, một trong những nhóm phiến quân đáng sợ nhất thế giới, đang chuẩn bị cho việc thay lãnh đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN