Một tháng nhiều sự kiện không thuận lợi của Tổng thống Donald Trump

Một tháng qua là quãng thời gian có nhiều sự kiện tiêu cực với cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump khi liên tục có những thông tin, diễn biến không thuận lợi, có thể ảnh hưởng lớn kế hoạch tái đắc cử.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại căn cứ không quân Andrews ở bang Maryland ngày 11/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả thăm dò dư luận gần đây cho thấy ông Trump phải đối mặt với con đường khó khăn phía trước và tình thế còn phức tạp hơn khi xuất hiện thông tin ông nhiễm COVID-19. Nhìn lại, ông Trump đã có một tháng không thuận lợi. 

Khởi đầu là ngày 3/9 với việc Tổng biên tập tạp chí The Altantic (Mỹ) Jeffrey Goldberg cho đăng bài viết cáo buộc ông Trump gọi những binh sĩ Mỹ tử trận là “kẻ thua cuộc”, “kẻ hút máu”. Mức độ nghiêm trọng đã buộc ông Trump phải lên truyền hình để phủ nhận điều này. 

Đến ngày 9/9, nhà báo điều tra Bob Woodward tiết lộ một số trang viết trong cuốn sách “Cơn Giận dữ” (Rage) lấy tư liệu từ hàng chục các cuộc phỏng vấn có ghi âm với ông Trump. Theo đó, ông chủ Nhà Trắng chủ ý giảm mức độ nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 trong giai đoạn đầu.

Tin tức tiêu cực chưa dừng ở đó. Ngày 27/9, tờ New York Times công bố phóng sự điều tra gây chấn động dư luận, nói rằng ông Trump chỉ trả số tiền thuế liên bang 750 USD trong hai năm 2016 và 2017. Tờ báo cho biết Tổng thống Mỹ có khoản nợ lên đến 300 triệu USD cần phải thanh toán trong bốn năm tới. 

Ngày 28/9, cựu Giám đốc chiến dịch vận động tranh cử đảng Cộng hòa, ông Brad Parscale đã buộc phải nhập viện sau khi vợ ông gọi điện cho cảnh sát, thông báo ông có ý định tử tử. Trước đó, ông Parscale tuyên bố rút lui hoàn toàn khỏi chiến dịch tranh cử của ông Trump và muốn dành thời gian cho gia đình. 

Ngày 29/9, ông Trump có màn "so găng" ồn ào với ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tại vòng tranh luận đầu tiên. Ông Trump thường xuyên ngắt lời đối thủ, buộc Ủy ban Tranh luận Tổng thống phải ra tuyên bố điều chỉnh quy định trong những vòng tranh luận tới để bảo đảm trật tự. 

Nửa đêm 2/9 (giờ Mỹ), ông Trump viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter cá nhân, thông báo việc ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhiễm COVID-19. Diễn biến này buộc ông chủ Nhà Trắng phải tạm dừng các sự kiện vận động tranh cử đã được lên lịch trước đó. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Axios)
Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ mắc COVID-19
Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ mắc COVID-19

Ngày 1/10 (trưa 2/10 theo giờ Việt Nam), giới chức Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN