Một số thành viên đảng Cộng hòa muốn thành lập đảng thứ ba

Nhiều thành viên đảng Cộng hòa bất mãn với cựu Tổng thống Donald Trump đang có quan điểm thành lập đảng chính trị thứ ba.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Cựu thống đốc bang Massachusetts – ông Bill Weld chia sẻ với kênh Al Jazeera: “Tôi hy vọng có sự kết hợp về ý tưởng hình thành đảng mới. Tôi cho rằng điều đó sẽ xảy ra”.

Al Jazeera đánh giá chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng hòa về cựu Tổng thống Trump đã tăng mạnh sau vụ việc người ủng hộ ông này gây hỗn loạn tại Tòa nhà Quốc hội ngày 6/1. Cựu ông chủ Nhà Trắng còn lên tiếng chỉ trích các thành viên đảng Cộng hòa không đứng về phía ông trong quá trình luận tội tại Hạ viện và Thượng viện, trong đó có lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell.

Ngày 5/2, một số thành viên đảng Cộng hòa đã dự cuộc họp của nhóm có tên “Cộng hòa Đứng lên”. Nội dung chính của cuộc gặp là “Liệu các thành viên bất mãn thuộc đảng Cộng hòa có thể thoát ly hoặc cùng hợp tác để tu sửa lại đảng”.

Ông Bill Weld đã tham gia cuộc gặp ngày 5/2 và nói rằng nhiều người khác góp mặt cũng hướng đến quan điểm về một đảng mới.

Theo một cuộc khảo sát ý kiến do Gallup thực hiện ngày 15/2, có tới 63% thành viên đảng Cộng hòa và 62% người Mỹ được hỏi cho rằng một đảng thứ ba là cần thiết. Gallup đã thực hiện khảo sát từ 31/1-2/2 với 906 người trưởng thành tham gia.

Các chuyên gia cho biết việc hình thành đảng chính trị mới tại Mỹ sẽ cần nỗ lực và đóng góp của nhiều tổ chức đồng thời cần khởi động ngay từ thời điểm này.

Trong lịch sử chính trị hiện đại Mỹ đã có nhiều trường hợp thành lập đảng chính trị thứ ba nhưng đều thất bại.

Ứng viên của Đảng Tự do được thành lập tại Mỹ vào đầu thập niên 70 của thế kỷ trước đã tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong năm 2020 và 2016 nhưng chỉ giành được phần nhỏ phiếu bầu.

Hà Linh/Báo Tin tức
Ông Trump là ứng cử viên Tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa năm 2024
Ông Trump là ứng cử viên Tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa năm 2024

Đã có hàng chục nghìn cử tri rời bỏ đảng Cộng hòa sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1 vừa qua. Nhưng 59% cử tri Cộng hòa cho biết họ muốn ông Trump đóng vai trò nổi bật trong đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN