Đảng Cộng hòa chia rẽ trước thềm phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Trump

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa phải đối mặt sự chia rẽ, một tuần trước phiên tòa luận tội thứ hai đối với cựu Tổng thống Donald Trump.

Chú thích ảnh
Điều khoản luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được thông qua tại Hạ viện ở Washington DC., ngày 13/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, đảng Cộng hòa đang cân nhắc liệu có phế truất nghị sĩ cùng đảng Liz Cheney ra khỏi ban lãnh đạo tại Hạ viện hay không vì bà này ủng hộ phiên tòa luận tội ông chủ cũ của Nhà Trắng.

Các nhà lập pháp thuộc phe cánh hữu của đảng Cộng hòa có ý định loại trừ bà Cheney, con gái của cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, ra khỏi vị trí nhân vật số 3 của đảng trong Hạ viện. Các hạ nghị sĩ dự kiến giải quyết vấn đề này khi họp nhóm.

Tuy nhiên, ý kiến này đã vấp phải sự phản đối từ một số nghị sĩ cùng đảng. Thượng nghị sĩ Rob Portman hối thúc các đồng nghiệp thuộc đảng Cộng hòa tại Hạ viện không trừng phạt bà Cheney.

“Tôi nghĩ bà ấy rất thông minh, và bà đóng vai trò then chốt trong đảng chúng ta, đặc biệt là các vấn đề đối ngoại. Nên tôi hy vọng chúng ta không đi theo con đường đó”, Thượng nghị sĩ Portman phát biểu trên chương trình “State of the Union” của CNN.

Cùng lúc, Hạ nghị sĩ Cộng hòa tại Adam Kinzinger - người bỏ phiếu luận tội cựu tổng thống - ngày 31/1 thông báo thành lập một ủy ban hành động chính trị mới có tên là "Country First PAC" nhằm thách thức quan hệ chặt chẽ của ông Trump đối với Đảng Cộng hoà. Trả lời phỏng vấn trên chương trình “Meet the Press” kênh NBC, Hạ nghị sĩ Kinzinger cho biết đảng của ông đã bị đẩy sau vào “bóng tối và sự chia rẽ” dưới thời Tổng thống Trump.

Trong cuộc bỏ phiếu thông qua điều khoản luận tội cựu Tổng thống Trump ngày 13/1 tại Hạ viện mà đảng Dân chủ giành ưu thế, 10 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ. 

Cựu Tổng thống Trump sẽ phải trình phản hồi về những cáo buộc có liên quan đến cuộc bạo loạn tại trụ sở Quốc hội đầu tháng 1 trước hạn chót ngày 2/2. Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ đại diện ông tại phiên xét xử luận tội dự kiến bắt đầu vào ngày 9/2 khi 2 luật sự bào chữa hàng đầu là Butch Bowers và Deborah Barberi đã rút khỏi đội ngũ pháp lý.

Theo hãng tin Reuters, sẽ có ít khả năng các nghị sĩ đảng Cộng hòa sẽ đứng về phía các nghị sĩ đảng Dân chủ để đạt được 2/3 số phiếu cần thiết, qua đó kết tội cựu Tổng thống Trump tại Thượng viện. Ngày 26/1, 45/50 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự ủng hộ một nghị quyết tuyên bố phiên tòa trên là vi hiến vì ông Trump giờ là một dân thường sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 20/1.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Quan chức dưới thời ông Trump khó kiếm việc sau khi rời Nhà Trắng
Quan chức dưới thời ông Trump khó kiếm việc sau khi rời Nhà Trắng

Các công ty, tập đoàn lớn tại Mỹ tỏ ra không vồn vã tiếp nhận, tuyển dụng các cựu quan chức cấp cao từng làm việc dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN