Ông Trump thuê 2 luật sư mới tại phiên toà luận tội sau khi 5 luật sư rời nhóm

Cựu Tổng thống Trump đã thuê 2 luật sư bào chữa mới tham gia phiên toà luận tội tại Thượng viện sau khi nhóm pháp lý của ông sụp đổ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Trump phải xây dựng lại đội ngũ pháp lý tham gia phiên toà luận tội sau khi 5 thành viên rời nhóm.

Văn phòng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/1 (theo giờ địa phương) thông báo luật sư David Schoen và Bruce L. Castor Jr từ nay sẽ lãnh đạo nhóm pháp lý bảo vệ ông Trump tại phiên toà luận tội thứ hai. 

Trước đó, 5 luật sư đã rời nhóm, khiến nhóm pháp lý bảo vệ ông Trump tại phiên toà luận tội sụp đổ.

Một điểm mâu thuẫn với nhóm pháp lý trước là ông Trump muốn các luật sư tập trung vào cáo buộc gian lận bầu cử của ông hơn là tính hợp hiến của việc kết tội một cựu tổng thống.

CNN cho biết, cựu tổng thống Trump đã phải vất vả để tìm ra các luật sư sẵn sàng thụ lý vụ luận tội của mình khi ông khăng khăng không chịu từ bỏ những tuyên bố sai trái về gian lận bầu cử.

Các cố vấn của ông Trump đã nhiều lần trao đổi với ông về chiến lược pháp lý tại phiên toà, tuy nhiên ông vẫn nhất quyết muốn tập trung vào cáo buộc gian lận bầu cử để bảo vệ bản thân, bất chấp các cố vấn khuyên ông nên xoáy vào tính hợp hiến của phiên toà luận tội một cựu tổng thống.

Hiện chưa rõ luật sư Schoen và Castor có chấp nhận theo mong muốn của thân chủ hay không. 

“Ông Schoen đã làm việc với Tổng thống thứ 45, Donald J. Trump, và các cố vấn khác để chuẩn bị cho phiên toà sắp tới, và cả Schoen lẫn Castor đều đồng ý rằng, phiên luận tội này là vi hiến– một thực tế là 45 Thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu đồng ý với điều này trong tuần trước”, thông cáo của luật sư Schoen cho biết.

“Thật vinh dự khi đại diện cho Tổng thống thứ 45, Donald J. Trump và hiến pháp Mỹ” - ông Schoen tuyên bố.

Trong khi đó, luật sư Castor bổ sung: “Tôi coi đây việc đại diện cho vị Tổng thống thứ 45 là một đặc ân. Sức mạnh của Hiến pháp của chúng ta sắp trải qua thử thách chưa từng có trong lịch sử. Nó mạnh mẽ và kiên cường. Một văn bản được viết cho nhiều thời đại, và nó sẽ chiến thắng vấn đề đảng phái một lần nữa, và luôn như vậy”.

Ông Schoen "chủ yếu chuyên về tranh tụng các vụ án dân sự và hình sự phức tạp trước các phiên tòa xét xử và phúc thẩm", theo trang web của ông. Ông là chủ tịch của Tiểu ban Tư pháp Hình sự của Hiệp hội Luật sư Mỹ của Ủy ban Tố tụng Quyền Dân sự.

Còn ông Castor là một luật sư nổi tiếng ở Pennsylvania, trước đây từng là Công tố viên quận Montgomery.

Để kết tội ông Trump, cần ít nhất 17 thượng nghị sĩ viên Cộng hòa bỏ phiếu đồng ý cùng với toàn bộ 50 thượng nghị sĩ Dân chủ.

CNN trước đó đã đưa tin rằng các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện vốn chỉ trích ông Trump nhưng lại không dám bỏ bất kỳ lá phiếu nào có thể gây ra phản ứng dữ dội từ ông và những người ủng hộ nhiệt thành của cựu tổng thống. Nhiều người nói rằng cần có biện pháp gì đó với những gì ông Trump đã làm, nhưng không phải từ họ.

Tình hình hiện nay phản ánh bất đồng giữa các thành viên đảng Cộng hoà tại Hạ viện và Thượng viện trong bối cảnh này đang này đang vật lộn để tìm ra một tiếng nói mới thời kỳ hậu Trump.

Nhiều thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện vẫn là những người bảo vệ trung thành với ông Trump, nói rằng ông không làm gì sai và không nên bị đổ lỗi cho vụ bạo loạn xảy ra tại Điện Capitol vào ngày 6/1.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Các luật sư hàng đầu rời bỏ cựu Tổng thống Trump trước phiên toà luận tội
Các luật sư hàng đầu rời bỏ cựu Tổng thống Trump trước phiên toà luận tội

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần diễn ra phiên toà luận tội lần thứ 2, hai thành viên chủ chốt trong nhóm pháp lý của cựu Tổng thổng Donald Trump đã rời bỏ ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN