Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas (giữa, phía xa) chủ trì cuộc họp khẩn lãnh đạo các phái chính trị Palestine ở thành phố Ramallah, Bờ Tây. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Báo The Times of Israel ngày 20/9 đã đưa thông tin trên, dựa theo bức thư gửi đến các quốc gia tài trợ tiềm năng mà tờ báo này tiếp cận được.
Trong bốn tháng liên tiếp, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã từ chối chuyển giao các khoản mà Israel thu hộ thay mặt Chính quyền Palestine. Các khoản tiền này chiếm phần lớn ngân sách của PA. Do đó, việc Israel giữ lại chúng đã đẩy PA đến bờ vực sụp đổ.
Bức thư gửi những quốc gia dự kiến tham dự hội nghị giải pháp hai nhà nước tại Liên hợp quốc vào ngày 22/9 cho biết các bên tham gia dự kiến sẽ yêu cầu Israel giải ngân khoản tiền của Palestine.
Tuy nhiên, ban tổ chức dường như đã dự đoán khả năng Tel Aviv sẽ không nhượng bộ về vấn đề này do đó đã đặt mục tiêu gây quỹ 200 triệu USD/tháng trong nửa năm tới để trang trải chi phí hoạt động của PA.
Một nhà ngoại giao châu Âu nói với tờ The Times of Israel rằng có 4 quốc gia đã đồng ý quyên góp tổng cộng 200 triệu USD/tháng cho PA trong 6 tháng, nhưng hy vọng rằng các quốc gia khác sẽ chia sẻ gánh nặng này.
Ngoại trưởng Saudi Arabia, Pháp, Na Uy và Tây Ban Nha nêu rõ: “PA đang triển khai một chương trình cải cách đầy tham vọng, hướng tới những cải tổ mang tính cơ cấu nhằm đặt nền móng cho một Nhà nước hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm”.
Bức thư cho biết PA đang phải đối mặt với "mối đe dọa hiện hữu" do cắt giảm doanh thu, xung đột Israel-Hamas ở Gaza, bạo lực của người định cư ở Bờ Tây và việc chặn chuyển tiền vào các ngân hàng Palestine.
Bốn quốc gia này nhấn mạnh: "Một nhà nước Palestine khả thi, có khả năng đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của người dân Palestine sẽ là điều thiết yếu cho tương lai hòa bình và an ninh ở Trung Đông. Do đó, chúng ta cần khẩn trương huy động lực lượng để ngăn chặn sự sụp đổ tài chính của PA, với những tác động nghiêm trọng đến xã hội Palestine, ổn định khu vực và an ninh quốc tế”.
Vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas tuyên bố Hamas “phải giao nộp vũ khí” và kêu gọi triển khai lực lượng quốc tế để bảo vệ “người dân Palestine”.
Trong bức thư gửi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman – những nhà đồng chủ trì hội nghị về giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine - ông Abbas đã trình bày các bước chính mà ông cho rằng cần thiết để chấm dứt xung đột tại dải Gaza và đạt được hòa bình ở Trung Đông.
Trong thư, nhà lãnh đạo Palestine nêu rõ: “Hamas sẽ không còn quản lý Gaza và phải bàn giao toàn bộ vũ khí cũng như năng lực quân sự cho Lực lượng An ninh Palestine". Ông Abbas cũng nói rõ sẵn sàng mời các lực lượng Arab và quốc tế triển khai như một phần trong sứ mệnh ổn định và bảo vệ có ủy quyền của Hội đồng Bảo an LHQ.
Cũng trong bức thư trên, Tổng thống Abbas tái khẳng định cam kết cải tổ Chính quyền Palestine và xác nhận ý định tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội “trong vòng một năm” dưới sự giám sát của quốc tế. Ông cam kết: “Nhà nước Palestine sẽ là chủ thể duy nhất đảm bảo an ninh trên lãnh thổ của mình nhưng không có ý định trở thành một nhà nước quân sự hóa".
Chính quyền Palestine đang chịu áp lực từ các quốc gia Arab và phương Tây về tiến hành cải cách toàn diện và sẽ thay thế Hamas điều hành dải Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất mực bác bỏ khả năng PA quản lý Gaza