Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu tại Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN
Trong chuyến thăm khu định cư Maale Adumim ở Bờ Tây - nơi Israel dự kiến bổ sung hàng nghìn căn nhà mới, ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không chấp nhận việc thành lập một nhà nước Palestine, đồng thời khẳng định mục tiêu của nước này là bảo vệ di sản, lãnh thổ và an ninh.
Tháng 8 vừa qua, dự án E1 – kế hoạch sẽ chia đôi khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng và tách khu này khỏi Đông Jerusalem – đã được Israel phê duyệt lần cuối.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Kênh truyền hình 12 của Israel đưa tin giới chức an ninh nước này ngày càng đi đến đánh giá rằng vụ không kích nhằm sát hại ban lãnh đạo Hamas tại Doha, Qatar đã thất bại. Đây cũng là thông điệp đã được Israel chuyển tới Mỹ và thông báo cho các bộ trưởng Israel.
Theo Kênh 12, các nguồn tin mới nhất mà giới an ninh Israel nhận được cho thấy phần lớn các mục tiêu trong chiến dịch không đạt được. Hiện các quan chức an ninh đang xem xét 2 khả năng: lượng thuốc nổ sử dụng trong vụ tấn công có thể không đủ mạnh, hoặc các lãnh đạo Hamas đã kịp thời di chuyển sang khu vực khác trong tòa nhà bị nhắm mục tiêu trước khi bom rơi.
Trước đó 2 ngày, Israel đã thực hiện một vụ không kích nhằm vào ban lãnh đạo của Hamas ở Doha (Qatar). Ngay sau vụ tấn công, phía Israel bày tỏ lạc quan rằng họ đã thực hiện thành công kế hoạch. Tuy nhiên, phía Hamas sau đó khẳng định không ai trong ban lãnh đạo cấp cao của họ thiệt mạng trong vụ tấn công này.
Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang xem xét đề nghị từ Qatar về việc đóng cửa Đại sứ quán UAE tại Tel Aviv, một phần trong loạt biện pháp mà Qatar thúc đẩy để đáp trả vụ Israel tấn công các lãnh đạo Hamas ở Doha.
Báo Haaretz của Israel ngày 11/9 dẫn các nguồn tin ngoại giao từ khu vực Vùng Vịnh cho hay UAE đã có ý định chấm dứt nhiệm kỳ của Đại sứ Israel tại Abu Dhabi, ông Yossi Shelley, do những cáo buộc về sai phạm trong hoạt động ngoại giao. Do đó, giới chức UAE đã tiếp nhận đề nghị từ Qatar một cách nghiêm túc.
Qatar đã thể hiện thái độ cứng rắn hơn so với phản ứng trước đây của họ trong vụ Iran tấn công căn cứ al-Ubeid gần Doha hồi tháng 6. Qatar bày tỏ phản đối sau vụ tấn công của Israel ngày 9/9, đồng thời nhắc lại rằng chính Israel và Mỹ là những bên từng đề nghị Doha tiếp nhận các lãnh đạo Hamas trong những năm qua. Lý do được đưa ra là để dễ dàng giám sát các lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ của một quốc gia đồng minh với Mỹ, thay vì để họ ẩn náu tại các khu vực dưới ảnh hưởng của các thế lực đối địch.