Một người đàn ông Australia được bồi thường 4,7 triệu USD do ngồi tù oan

Một người đàn ông Australia đã được bồi thường hơn 7 triệu AUD (4,7 triệu USD) sau 19 năm ngồi tù vì tội giết người mà ông không gây ra.

Chú thích ảnh
David Eastman đến tòa án tối cao ACT ở Canberra. Ông ta đã được bồi thường vì đã trải qua 19 năm tù oan. Ảnh: theguardian.com

Tòa án tối cao vùng Lãnh thổ thủ đô Australia (ACT) ngày 15/10 ra lệnh cho chính quyền thành phố Canberra bồi thường cho ông David Eastman, 74 tuổi, người bị kết án sai về tội dùng súng bắn chết một quan chức cấp cao cảnh sát liên bang Colin Winchester hồi năm 1989.

Ông Eastman được chứng minh không phạm tội giết ông Winchester tại phiên tòa xử lại năm 2018, sau khi bản án kết tội ông lần đầu bị hủy bỏ năm 2014 do các bằng chứng gốc không đủ tính thuyết phục.

Mặc dù số tiền bồi thường chưa đạt tới con số ông yêu cầu, nhưng luật sư của ông Eastman, ông Sam Tierney nói ông hài lòng với kết quả này.

Luật sư Tierney nói :"Tôi cho rằng ông ấy hài lòng và vui mừng rằng tòa án xem xét vụ việc của ông nhanh chóng như vậy".

Thúc Anh (TTXVN)
Công khai xin lỗi người bị oan sai trong vụ án giết người 40 năm trước
Công khai xin lỗi người bị oan sai trong vụ án giết người 40 năm trước

Ngày 9/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, UBND xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai đối với các ông: Khổng Văn Đệ, Trần Ngọc Chinh, Trần Trung Thám, đều ở xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN