Moskva tin Mỹ sẽ can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018

Trả lời truyền thông Trung Quốc và Nhật Bản, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định Moskva tin rằng Mỹ sẽ tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Sputnik/ TTXVN

Khi được đề cập tới khả năng Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới, ông Ryabkov nói: "Không thể nghi ngờ rằng việc đó sẽ xảy ra. Chúng tôi đã quen với việc can thiệp của Mỹ (vào bầu cử của Nga) và đã học cách để sống chung với điều đó và cả việc nghe trộm điện thoại của các cơ quan tình báo Mỹ".

Đề cập tới những cáo buộc về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, ông nhắc lại rằng Moskva chưa từng nhìn thấy một bằng chứng nào chứng minh điều đó. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi chưa từng được nghe dù chỉ một lời giải thích hợp lý về tất cả những điều này".

TTXVN/Tin Tức
Đức tuyên bố không tự động đứng về phía Mỹ nếu xảy ra chiến tranh với Triều Tiên
Đức tuyên bố không tự động đứng về phía Mỹ nếu xảy ra chiến tranh với Triều Tiên

Đức sẽ không tự động đứng về phía Mỹ khi xảy ra chiến tranh giữa nước này với CHDCND Triều Tiên. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã khẳng định điều này ngày 23/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN