Moskva phản đối đề nghị của Mỹ về việc trừng phạt một số thực thể của Nga

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn các nguồn tin ngoại giao ngày 29/8 cho biết, Nga đã cản trở đề nghị của Mỹ muốn Liên hợp quốc (LHQ) áp đặt trừng phạt đối với 2 công ty vận tải đường biển của Nga và 6 tàu của nước này với lý do những thực thể này vận chuyển dầu cho Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh cuộc họp HĐBA LHQ tại New York, Mỹ ngày 21/3, thông qua nghị quyết về gia hạn sứ mệnh của Nhóm Chuyên viên hỗ trợ phụ trách các lệnh trừng phạt Triều Tiên. Ảnh: THX/TTXVN 

Động thái này của Nga nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc, đối tác thương mại chính của Triều Tiên. Ngày 29/8, Nga và Trung Quốc đã chính thức phản đối đề nghị của Mỹ.

Quyết định trên của Nga không gây bất ngờ. Tuần trước, Đại sứ Nga tại LHQ đã cam kết sẽ phản đối việc áp đặt trừng phạt lên những thực thể nói trên, lập luận rằng bằng chứng của Mỹ thiếu thuyết phục. Ngày 22/8, Mỹ đã gửi đề nghị trên tới một ủy ban trừng phạt của LHQ.

Đây là lần thứ ba trong vòng 2 tháng qua Mỹ đề nghị LHQ gia tăng sức ép lên Triều Tiên để buộc nước này phải từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Washington cũng đã đơn phương trừng phạt 2 công ty nói trên của Nga là Primorye Maritime Logistics và Gudzon Shipping, cùng 6 tàu bị cáo buộc chở dầu cho Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ sẽ duy trì trừng phạt Triều Tiên tới khi phi hạt nhân hóa
Mỹ sẽ duy trì trừng phạt Triều Tiên tới khi phi hạt nhân hóa

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 21/8 tuyên bố Mỹ dự kiến áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không có những biện pháp thiết thực để phi hạt nhân hóa. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN