Moskva cho phép máy bay trinh sát Ukraine bay trên bầu trời Nga

Moskva đã cho phép Ukraine thực hiện một chuyến bay giám sát để có thể chứng minh rằng không có bất kỳ mối đe dọa nào từ Lực lượng vũ trang của Nga đối với Kiev, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov phát biểu với các phóng viên ngày 12/3.

Ông Antonov nói rằng phía Ukraine hôm 11/3 đã đề nghị Bộ Quốc phòng Nga cho phép tổ chức cái gọi là chuyến bay giám sát khẩn cấp qua lãnh thổ Nga theo khuôn khổ của Hiệp ước Bầu trời mở.


"Đây là lần đầu tiên một nhiệm vụ của loại hình này được yêu cầu theo quy định của Hiệp ước Bầu trời mở kể từ thời điểm ký kết năm 1992. Mặc dù chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải ‘tiếp đón’ các máy bay giám sát của Ukraine, nhưng chúng tôi vẫn cho phép phía Ukraine thực hiện chuyến bay trinh sát này", ông Antonov nói.

"Chúng tôi hy vọng các nước láng giềng của chúng tôi sẽ nhận thấy rằng quân đội Nga không tiến hành bất kỳ hoạt động trên biên giới giáp Ukraine mà có thể gây nguy hiểm đối với an ninh của họ", thứ trưởng quốc phòng Nga cho biết thêm.



CT
(Theo Itar-Tass)

Nga vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kiểm soát vũ khí
Nga vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kiểm soát vũ khí

Bất chấp tình hình quân sự và chính trị phức tạp liên quan đến Ukraine cũng như sự gia tăng các hoạt động của NATO gần biên giới Nga, việc tổ chức làm việc cho các đoàn thanh tra đến Nga vẫn không hề có trở ngại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN