‘Món quà’ Bộ trưởng Tài chính Mỹ mang đến Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev trong bối cảnh người dân nước mình đang lo ngại về tình trạng lạm phát và suy thoái kinh tế ngày càng gia tăng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen bắt tay trong cuộc gặp ở Kiev, Ukraine ngày 27/2/2023. Ảnh: AP/Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Yellen đã tới Ukraine gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng các quan chức cấp cao nước này, cam kết hỗ trợ vô thời hạn cho Kiev.

Chuyến đi không báo trước tới thủ đô Ukraine diễn ra vào ngày 27/2. Trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, Bộ trưởng Yellen nhấn mạnh về mối quan hệ đối tác chặt chẽ của Nhà Trắng trong việc cung cấp hỗ trợ kinh tế và ngân sách cho Kiev.

“Sự hỗ trợ của chúng tôi không phải là từ thiện, mà là một khoản đầu tư vào an ninh và dân chủ toàn cầu”, bà Yellen nhắc lại lời của Tổng thống Zelensky nói với các nhà lập pháp Mỹ trong chuyến đi của ông tới Washington, D.C. vào tháng 12/2022. Bà nói thêm Mỹ vẫn sẽ tiếp tục viện trợ chừng nào còn cần thiết trong bối cảnh xung đột.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Yellen cho hay Mỹ đang chuyển thêm hơn 1,2 tỷ USD cho Ukraine. Đây sẽ là đợt đầu tiên trị giá khoảng 10 tỷ USD mà Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine trong những tháng tới.

Chuyến đi của bà Yellen diễn ra vài ngày sau khi Washington công bố khoản viện trợ bổ sung 12 tỷ USD cho Kiev, bao gồm gói vũ khí trị giá 2 tỷ USD và 10 tỷ USD nữa để hỗ trợ chi phí năng lượng và ngân sách của chính phủ Ukraine. Ngày 27/2, Bộ trưởng Yellen tiết lộ khoản viện trợ cho Ukraine trong năm ngoái đã suýt soát vượt 50 tỷ USD, trong đó phần lớn dành cho vũ khí.

Trong một bài xã luận được xuất bản khi bà Yellen thực hiện chuyến công du, nữ bộ trưởng thừa nhận Ukraine vẫn còn những nhu cầu kinh tế to lớn chưa được đáp ứng, cho rằng Washington phải tiếp tục tạo điều kiện cho Ukraine phòng thủ kiên cố trước Moskva.

Tuy nhiên, bất chấp sự ủng hộ mạnh mẽ của bà đối với Kiev, người đứng đầu Bộ Tài chính cũng lưu ý những khó khăn kinh tế ở Mỹ. Bà chỉ ra lạm phát vẫn quá cao trong khi chính phủ Mỹ vẫn đang đối mặt với khoản nợ công khổng lồ. Với việc Mỹ gần chạm trần nợ công 31.400 tỷ USD, Bộ Tài chính Mỹ buộc phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để tránh tình trạng vỡ nợ và gây ra sự hỗn loạn trong thị trường tài chính.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Báo Đức: Phương Tây cân nhắc ra thời hạn chót buộc Ukraine phải đàm phán hòa bình với Nga
Báo Đức: Phương Tây cân nhắc ra thời hạn chót buộc Ukraine phải đàm phán hòa bình với Nga

Theo tờ Bild, Ukraine có thể được giao hạn chót đến mùa thu phải phản công thắng lợi, nếu không họ sẽ chịu áp lực phải đàm phán với Điện Kremlin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN