Mối đe dọa Al-Qaeda tham chiến tại Syria

Các phần tử thuộc mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và những tay súng Hồi giáo cực đoan đang tham chiến tại Syria hiện nay là mối đe dọa khủng bố mới gây quan ngại lớn nhất đối với Anh và các đồng minh. Đây là nội dung báo cáo mới của Ủy ban tình báo và an ninh thuộc Nghị viện Anh, được công bố ngày 10/7.

Hiện trường vụ đánh bom ở quận Mazzeh 86, trung tâm thủ đô Damascus, ngày 23/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Các chuyên gia Anh lo ngại rằng những phần tử khủng bố và Hồi giáo cực đoan có thể lợi dụng bối cảnh hiện nay tại Syria để lên kế hoạch tấn công chống các nước phương Tây. Mối quan ngại này càng được nhân lên trước nguy cơ các nhóm khủng bố cực đoan tại Syria có thể tiếp cận được kho vũ khí hóa học của chính phủ Syria.

Theo các nhà phân tích, trong trường hợp chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ, thì kho vũ khí hóa học sẽ rơi vào tay các phần tử khủng bố và cực đoan ở Syria, đây sẽ là mối đe dọa mang tính thảm họa. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đề cập đến những mối đe dọa đang gia tăng từ những đối tượng khủng bố liều chết, cũng như các cuộc tấn công mạng.

Trong khi đó, báo cáo "Tái thiết Syria, Iraq, và Trung Đông" do viện nghiên cứu uy tín của Anh "Royal United Services Institute" (RUSI) tiến hành và công bố cùng ngày, cho biết cuộc khủng hoảng địa - chính trị hiện nay ở Trung Đông và Bắc Phi đang diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa phải phân chia lại ranh giới giữa các quốc gia khu vực, vốn đã duy trì ổn định được một thế kỷ qua.

Theo báo cáo này, cuộc xung đột đang diễn ra tại Syria có thể dẫn đến việc chia rẽ toàn bộ khu vực. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nước láng giềng Lebanon và Jordan, cũng như Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, quốc gia chịu thiệt hại lớn nhất từ cuộc khủng hoảng lại là Iraq.

Tính đến nay, đã có khoảng 93.000 người thiệt mạng và 1,7 triệu người phải tị nạn do cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm qua tại Syria. Trong khi đó, bất chấp các nỗ lực không mệt mỏi, cộng đồng quốc tế vẫn chưa đạt được một giải pháp thực sự để giải quyết cuộc xung đột này.


TTXVN/Tin tức
Nga có thể ngừng bán S-300 cho Syria
Nga có thể ngừng bán S-300 cho Syria

Nga và Israel đang xúc tiến thỏa thuận cho phép Moscow triển khai binh sỹ trên cao nguyên Golan với tư cách lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ để đổi lấy việc hủy thương vụ bán tên lửa cho Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN