Mexico kêu gọi Mỹ tăng cường đầu tư vào khu vực Trung Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard ngày 13/10 nhấn mạnh để ngăn chặn làn sóng di cư từ khu vực Trung Mỹ đang ngày một gia tăng, Mỹ cần tăng cường đầu tư phát triển kinh tế-xã hội cho khu vực này.

Chú thích ảnh
Người tị nạn Haiti xếp hàng đăng ký tại Ủy ban quốc gia về người tị nạn ở Tijuana, bang Baja California, Mexico, ngày 6/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Ebrard cho biết trong những tháng vừa qua, số người di cư từ Trung Mỹ tràn vào Mexico để tìm đường tới Mỹ đã lên tới mức kỷ lục. Nguyên nhân chính dẫn tới sự gia tăng này là do kinh tế giảm sút xuất phát từ đại dịch COVID-19, tình trạng bạo lực, thất nghiệp và những hy vọng về chính sách nhập cư “mềm mỏng” hơn của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trước đó, ngày 11/10, Ngoại trưởng Ebrard thông báo Tổng thống Mỹ Biden đã tái khẳng định sự hợp tác với Mexico nhằm ngăn chặn làn sóng di cư trái phép từ khu vực Trung Mỹ, cũng như nhất trí giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này thông qua các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực. Tổng thống Biden cho biết ông đã yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua khoản ngân sách 861 triệu USD để tăng cường an ninh biên giới và triển khai các chương trình phúc lợi tại khu vực trên.

Khu vực Trung Mỹ, nơi mỗi năm có hàng nghìn người Guatemala, Honduras, Salvador và Nicaragua tìm cách đến Mỹ với hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, những tháng gần đây đối mặt với một cuộc khủng hoảng di cư trầm trọng. Hàng nghìn người di cư, hầu hết là người Haiti, đã thực hiện những hành trình nguy hiểm đến Mỹ. Theo Văn phòng công tố của Panama, kể từ đầu năm nay, hơn 50 người di cư đã thiệt mạng khi tìm cách vượt qua một hành lang rừng được gọi là Darien Gap ở nước này, giáp biên giới với Colombia.

Văn Khoa (TTXVN)
Mỹ, EU và Tây Ban Nha hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư ở Trung Mỹ
Mỹ, EU và Tây Ban Nha hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư ở Trung Mỹ

Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Tây Ban Nha ngày 10/6 cam kết viện trợ hơn 85 triệu USD cho Trung Mỹ và Mexico nhằm tạo ra các giải pháp thay thế cho những người di cư đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN